Dồn sức lo cho người dân nghèo, Thừa Thiên- Huế không bắn pháo hoa Tết

(PLO) - Do gặp nhiều thiên tai lũ lụt nên tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ không bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán năm 2017.
Huế sẽ không bắn pháo hoa vào giao thừa
Huế sẽ không bắn pháo hoa vào giao thừa

Ngày 26/12, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thông tin trên. Theo ông Khanh, tỉnh Thừa Thiên Huế không bắn pháo hoa, chấp hành chỉ đạo của Ban Bí thư để dồn sức lo cho dân nghèo, khó khăn và dân đang thiệt hại ở vùng bão lũ…

Trong năm 2016, Thừa Thiên – Huế là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển do Formosa gây nên, cùng với đó là nhiều thiên tai thất thường vào cuối năm.

Huế sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa để lo cho người dân (Ảnh minh họa)
Huế sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa để lo cho người dân (Ảnh minh họa)

Tuy không bắn pháo hoa đêm Giao thừa nhưng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn sẽ tổ chức các hoạt động văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, mừng năm mới Đinh Dậu 2017 vào Giao thừa ở các địa phương trong tỉnh để nhân dân vui xuân.

Các năm trước vào đêm Giao thừa, tỉnh Thừa Thiên Huế thường bắn pháo hoa 2 điểm, gồm một ở TP Huế và một ở huyện/thị xã luân phiên để chào mừng năm mới.

Đọc thêm