Đơn vị chức năng thừa nhận Bảo tàng Hà Nội xuống cấp

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL TP.Hà Nội và Ban Quản lý Dự án Bảo tàng Hà Nội hôm qua thừa nhận có tình trạng hư hỏng mẫu vật, xuất hiện nhiều lỗi kỹ thuật trong công trình, vắng khách...

Sau nhiều thông tin phản ánh về hiện tượng xuống cấp và việc bảo quản hiện vật, chiều nay, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hòa khẳng định, việc mẫu vật (chim xả đầu đen) đang trưng bày bị xuống cấp nghiêm trọng “là có thật” do ảnh hưởng của thời tiết (tháng 2,3) có độ ẩm cao, tạo nấm mốc.

Tuy nhiên, Bảo tàng đã phát hiện và kịp thời xử lý. Đồng thời, phối hợp với Viện bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để kiểm tra bảo quản thường xuyên đối với toàn bộ hiện vật thuộc chủ đề thiên nhiên đang lưu giữ trưng bày tại Bảo tàng.

Lý giải về hiện tượng “ngày nghỉ, các khu trưng bày của Bảo tàng chỉ lác đác vài khách tham quan” (cho thấy tính không hiệu quả của Bảo tàng), ông Hòa cho rằng “các ngày nghỉ khách tham quan bảo tàng thường là các gia đình nên đến rải rác trong ngày. Thêm vào đó, tháng 5 là thời điểm học sinh thi nên Bảo tàng cũng… vắng khách”.

Căn cứ số liệu thống kê không đầy đủ tính từ ngày khánh thành (6/10/2010) đến nay, Bảo tàng đã đón hơn 600.000 lượt khách tham quan, (khách quốc tế chiếm gần 10%), nhưng 50% trong số đó (gần 300.000 lượt) là khách tham quan trong đợt phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, còn lại (chủ yếu là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức) là khách tham quan của 3 tháng đầu năm 2011, nên theo Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP, “không thể đưa ra kết luận việc đông khách hay vắng khách của Bảo tàng vào một thời điểm cụ thể”.

Trưởng ban Quản lý Dự án Bảo tàng Hà Nội Đồng Huyền Ngọc cũng thừa nhận, trong thời gian vận hành, chạy thử, sử dụng và khai thác Bào tàng 9 tháng qua, Bảo tàng cũng đã gặp một số vấn đề về kỹ thuật như có hiện tượng nước mưa chảy từ mái nhà xuống, tràn nước ở hố thang máy công trình, đọng sương trên trần nhà, sàn epoxy tại vị trí lối lên của cầu thàng lõi tròn tầng 1 bị bong rộp, nước thấm xuống sàn phòng kỹ thuật tầng hầm 2 và làm hộp kỹ thuật bị ẩm. Tuy nhiên, các sự cố này đã được Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

H.Giang

Đọc thêm