Đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng rộn ràng chờ ngày bầu cử

(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa, ngày hội bầu cử sẽ diễn ra, hòa chung trong không khí cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng sâu vùng xa Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang nô nức chờ đợi được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng. 
Đường làng ngõ xóm ở huyện vùng sâu vùng xa Đam Rông rực cờ, khẩu hiệu về ngày bầu cử.
Đường làng ngõ xóm ở huyện vùng sâu vùng xa Đam Rông rực cờ, khẩu hiệu về ngày bầu cử.

Những ngày này, khắp mọi nẻo đường, con hẻm, thôn xóm thuộc xã vùng sâu của huyện Đam Rông như: Đạ Rsal, Đạ M’Rông, Đạ Tông và xã Đạ Long đã rực rỡ quốc kỳ, băng rôn, biểu ngữ... chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo Uỷ ban Bầu cử huyện Đam Rông, 8/8 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. 

Tổng số cử tri đến ngày 13/5/2021 trên địa bàn toàn huyện là 34.206 người, trong đó bầu đại biểu Quốc hội là 34.206 người, bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh là 34.206 người, bầu đại biểu HĐND cấp huyện là 34.180 người và bầu đại biểu HĐND cấp xã là 33.664 người.

Địa bàn huyện Đam Rông có trên 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trình độ dân trí của bà con còn thấp nên việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được chính quyền địa phương đẩy mạnh, nhất là trước thời điểm diễn ra hoạt động bầu cử. 

Ngay từ tháng 1/2021, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Đam Rông đã được tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai công tác bầu cử do Trung ương tổ chức.

Sau khi dự hội nghị trực tuyến cấp huyện, cấp xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Để công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, Uỷ ban Bầu cử huyện Đam Rông đã chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện thường xuyên nắm tình hình, bám sát địa bàn phối hợp với các lực lượng tăng cường giáo dục quần chúng tại các vùng dân tộc trọng điểm.

Đồng thời rà soát, nắm tình hình tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bên cạnh đó, huyện Đam Rông cũng đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức thông qua hệ thống loa phát thanh – truyền hình, pano, băng rôn, cờ phướn. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày bầu cử 23/5 tới. 

Đọc thêm