Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nói chuyện thời sự tại CLB Bạch Đẳng

 (HPĐT)- Sáng 30-12, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy giới thiệu với các hội viên CLB Bạch Đằng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thành phố năm 2010, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011. Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Bích.

(HPĐT)- Sáng 30-12, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy giới thiệu với các hội viên CLB Bạch Đằng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thành phố năm 2010, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011.

Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Bích.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2006-2010 và năm 2010. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, năm 2010, kinh tế thành phố phục hồi và tiếp tục phát triển, với GDP tăng 10,96%, thu ngân sách đứng thứ 3 cả nước đạt 38 nghìn tỷ đồng (chưa kể nguồn thu từ dầu khí), sản lượng hàng qua cảng đạt 38 triệu tấn; kết quả thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đạt những tiến bộ tích cực. Thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố có những điều chỉnh lớn về quy hoạch, xác định mô hình kinh tế thành phố phát triển ngang tầm khu vực, là đầu tàu kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm và khu vực phía Bắc. Các dự án trọng điểm quốc gia được tập trung đầu tư như dự án quai đê lấn biển và quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường ô-tô cao tốc ven biển…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trao đổi các vấn đề thời sự - chính trị với hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2011 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Với vai trò và vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng, Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố xác định 7  định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 21 nhóm chỉ tiêu; phấn đấu đến năm 2015 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại. Do đó, năm 2011, thành phố tập trung tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp và điều chỉnh cơ cấu ngành; tái cấu trúc ngành đóng tàu; đẩy nhanh chuyển dịch kết cấu hạ tầng, giải quyết các điểm nghẽn về giao thông; phát triển kinh tế biển như đóng mới phương tiện nổi, xây dựng khu công nghiệp ven biển, du lịch biển; ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dự án quai đê lấn biển và sân bay quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng; đào tạo nhân lực chất lượng cao; tập trung thực hiện chủ đề “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng thời tiếp tục tập trung xử lý và khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, tắc nghẽn giao thông… Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý sai phạm, biểu dương kịp thời các điển hình.

Nhân dịp này, đồng chí thông báo một số nét khái quát về Đại hội 14 Đảng bộ thành phố và những công việc cần làm để sớm đưa Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ thành phố vào cuộc sống../.

Đọc thêm