Đồng Nai: Hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp vì lũ lụt

(PLVN) - Mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nước từ thượng nguồn đổ về các xã Tà Lài, Nam Cát Tiên, Núi Tượng (thuộc huyện Tân Phú), Thanh Sơn, Ngọc Định (huyện Định Quán) tỉnh Đồng Nai khiến khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà chìm sâu trong nước.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn 2 huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu
Nhiều tuyến đường trên địa bàn 2 huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu

Sáng ngày 9/8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền hai huyện Tân Phú, Định Quán phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng, chống tình hình diễn biến thiên tai do mưa lũ, sơ tán hàng trăm hộ dân ven sông Đồng Nai cùng tài sản tới nơi an toàn.

Ông Võ Tuấn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết, từ tối ngày 8/8 đến sáng ngày 9/8, địa phương đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp hơn 700 hộ dân tới nơi an toàn ở bốn xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài và Phú Thịnh.

Tại xã Phú Thịnh đã có một người dân bị mất tích do lũ quét. Trong sáng 9/8, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm. Theo một số người dân, trước thời điểm mất tích người này đang cố gắng cứu bè cá của gia đình trên sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, do lũ từ thượng nguồn đồ về nhanh khiến nhiều bè cá của người dân trên sông Đồng Nai bị vỡ, tại những bè cá còn nguyên, cá chết nổi trắng xóa.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do sự cố kẹt cửa van tại công trình hồ thủy điện Đăk Kar (xã Phú Sơn, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông) đang thi công (dung tích 13 triệu m3) và do ảnh hưởng của mưa lũ nên nước đã tràn đập, gây sạt lở và có nguy cơ xảy ra vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng an toàn dân cư khu vực hạ du thuộc các tỉnh: Đăk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng.

Đọc thêm