Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép

(PLVN) – Đó là yêu cầu mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra trong buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chiều 27/6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Đồng Nai chiều 27/6/2021. Ảnh: Nhật Bắc/VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Đồng Nai chiều 27/6/2021. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Trước đó, trong chuyến công tác tại các địa phương vùng Đông Nam Bộ trong hai ngày 26-27/6, Thủ tướng đã thăm một số cơ sở nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19, cơ sở cách ly, điều trị các bệnh nhân COVID-19, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại TPHCM, Bình Dương, làm việc trực tuyến với UBND TP. Hồ Chí Minh và 7 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam; làm việc với tỉnh Bỉnh Dương.

Chuyến công tác của Thủ tướng nhằm động viên, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong vùng, rút ra các kinh nghiệm, phát huy các thành quả trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đưa ra các các giải pháp phù hợp với tình hình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm và năm 2022.

Phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường

Đánh giá Đồng Nai đã hoàn thành tương đối tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng đề ra trên các lĩnh vực, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, cố gắng và các thành tựu, kết quả đạt được của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính và phần nhiều những hạn chế, bất cập nằm ở cơ sở. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phân tích, đánh giá, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm, phát huy các thành quả đã đạt được để làm tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng yêu cầu, “Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép, căn cứ tình hình từng địa phương, từng thời điểm để ưu tiên chống dịch hoặc ưu tiên sản xuất, hoặc thực hiện đồng thời, đồng bộ cả hai nhiệm vụ này, chủ động, sáng suốt lựa chọn các thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp, tối ưu nhất”.

Cùng với đó, phải xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế (đạt mục tiêu, không đạt mục tiêu, vượt mục tiêu), các kịch bản về nguy cơ dịch bệnh, kể cả kịch bản xấu nhất để chủ động triển khai các giải pháp.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép.

Thủ tướng nêu rõ, trong phòng chống dịch, lấy phòng ngừa là thường xuyên, liên tục, cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; khi có dịch thì phải chủ động tấn công, quyết liệt, đột phá, hiệu quả (phát hiện sớm, xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng, cách ly nhanh, điều trị tích cực, hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình).

Việc phong tỏa, giãn cách xã hội phải căn cứ vào tình hình dịch tễ cụ thể, hết sức linh hoạt, không cứng nhắc. Giãn cách rộng nhưng phong tỏa hẹp, khi đã phong tỏa thì phải thần tốc, tập trung lực lượng để xét nghiệm kháng nguyên nhanh, từ đó phát hiện F0, cách ly mầm bệnh khỏi cộng đồng. Căn cứ hướng dẫn chung của Bộ Y tế, tiến hành thí điểm việc cách ly tại nhà với các ca F1, hướng dẫn người cách ly thực hiện cho đúng.

Đồng Nai cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong thực hiện mục tiêu kép, nghiên cứu, học tập các cách làm, kinh nghiệm hay của địa phương khác, căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng sáng tạo, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý thực hiện 4 tại chỗ, đặc biệt quan tâm tới các khu công nghiệp, dứt khoát không để dịch lây lan vào khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nghiên cứu phương án vừa cách ly vừa làm việc, “vừa chiến đấu vừa sản xuất” tại các nhà máy.

Tận dụng cơ hội, không gian phát triển mới

Tỉnh cần đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại, cương quyết cắt giảm các các dự án kém hiệu quả, kéo dài, tập trung cho các dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành.

Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành để bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà Trung ương giao và cũng là cơ hội để Đồng Nai khai thác quỹ đất có giá trị gia tăng lớn và không gian phát triển kinh tế mới.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ thực hiện Dự án sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ thực hiện Dự án sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Phối hợp với các bộ ngành Trung ương để xử lý, giải quyết các vấn đề ách tắc, vướng mắc trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Nghiên cứu, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng khai thác có hiệu quả các vị trí quốc phòng-an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo vệ an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội theo chủ trương của Đảng. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ liên quan để xử lý dứt điểm vấn đề dioxin tại sân bay Biên Hòa; khai thác sân bay hiệu quả nhất.

Rà soát kỹ những người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, triển khai có hiệu quả Nghị quyết sắp được Chính phủ ban hành về vấn đề này.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh xem đại dịch là thời cơ để tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tăng trưởng xanh, tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số, thương mại điện tử…

Coi trọng công tác thông tin, truyền thông theo hướng chính xác, kịp thời để nhân dân biết, hiểu rõ tình hình, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, củng cố và tăng cường niềm tin, thúc đẩy, truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch và sản xuất, kinh doanh, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn.

Giao các bộ, cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của Đồng Nai, Thủ tướng bày tỏ mong muốn, tình hình càng khó khăn, thách thức, tỉnh càng phải thông về tư tưởng, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, có trọng tâm trọng điểm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các mục tiêu đã đề ra.

Nghiên cứu sử dụng sân bay Biên Hòa hiệu quả nhất

Cũng trong chiều 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công tác xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa - điểm nóng về dioxin ở Việt Nam; đồng thời kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 935 (thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng tại sân bay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng chất độc da cam/dioxin vẫn gây nhiều hậu quả rất đau thương. Việc xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phối hợp với các cơ quan của Hoa Kỳ để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các công việc theo kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng do chất độc gây ra với môi trường và sức khỏe, tính mạng con người.

Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn tác động của chất độc da cam/dioxin tới người dân xung quanh để có phương án phù hợp, khả thi bảo vệ sức khỏe người dân.

Thủ tướng lưu ý, cần nghiên cứu sử dụng sân bay Biên Hòa một cách có hiệu quả nhất, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần cơ chế đặc thù quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ.

Theo Thủ tướng, tình hình sắp tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cần nắm chắc, dự báo sát tình hình, thường xuyên huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, làm sáng thêm, đẹp thêm hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đọc thêm