Đồng Nai ra mắt tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ quá trình triển khai dự án Sân bay Long Thành

(PLVN) - Sáng 2/11, tại xã Bình Sơn, huyện Lonng Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm lễ ra mắt tổ công tác phục vụ đảm bảo an toàn khu vực sân bay Long Thành nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai xây dựng dự án.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, là công trình giao thông hàng không đặc biệt, với chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của ngành hàng không Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng tổ công tác

 Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng tổ công tác

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án theo đúng tiến độ, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai dự án cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách, trong đó lực lượng Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt.

Chính vì vậy để chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vùng Dự án, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo quyết định của Công an tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác gồm 50 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Với chức năng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường giao thông, địa bàn khu vực triển khai thực dự án sân bay quốc tế Long Thành và cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối. Đồng thời, phối hợp với công an địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho rằng việc Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thành lập Tổ công tác là một sáng kiến kịp thời, cần thiết và ý nghĩa nhằm hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Bởi lẽ, cùng một lúc ngành chức năng tỉnh Đồng Nai phải thực hiện việc bồi thường cho người dân gần 1 tỷ USD, cộng với thời gian tới nhiều công trình xây dựng khu vực dự án sẽ tập trung một lực lượng lao động lớn từ nhiều tỉnh, thành đến làm việc và người dân trong diện giải tỏa được nhận một khoản đền bù sẽ tiềm ẩn nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập, hoạt động. Do đó, cần có lực lượng công an tăng cường, bám cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với lực lượng công an địa phương chú trọng hiệu quả công tác nắm tình hình, gần dân, bám dân, chủ động phát hiện và giải quyết sớm các vụ việc tạp về an ninh trật tự sớm ngay từ cơ sở, góp bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân và an ninh, an toàn khu vực các đơn vị triển khai xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành, bàn giao hơn 2.600 ha, trong tổng số hơn 5.000 ha toàn dự án. Ngoài việc nỗ lực thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, ngành chức năng Đồng Nai cũng đang dồn tổng lực hoàn thành xây dựng hạ tầng, kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để người dân vào xây dựng nhà cửa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

 
 
 

Đọc thêm