Đồng Tháp sẽ xưng vương ?

Khánh Hòa đè bẹp Nghệ An tới 4 bàn ngay tại sân Vinh, Hòa Phát Hà Nội chơi vì danh dự quật đổ cựu vương Bình Dương, cùng lúc XMHP thua Long An, Hà Nội T&T thua Đà Nẵng và TĐCS Đồng Tháp thắng Navibanhk Sài Gòn khiến cục diện cuộc đua ngôi vô địch thay đổi.

Khánh Hòa đè bẹp Nghệ An tới 4 bàn ngay tại sân Vinh, Hòa Phát Hà Nội chơi vì danh dự quật đổ cựu vương Bình Dương, cùng lúc XMHP thua Long An, Hà Nội T&T thua Đà Nẵng và TĐCS Đồng Tháp thắng Navibanhk Sài Gòn khiến cục diện cuộc đua ngôi vô địch thay đổi.

 

Những chiến thắng của Khánh Hòa, Đồng Tháp, Hòa Phát làm thế chân vạc trong cuộc đua đến chức vô địch bị phá vỡ. Đội bóng Đồng Tháp hồi đầu mùa từng nằm trong danh sách có thể phải xuống hạng, giờ có thể lên ngôi vô địch. Trước vòng 17, đường đua vô địch chỉ định là 3 ứng cử viên: Hà Nội T&T, Đà Nẵng và Bình Dương, nhưng những chiến thắng liên tiếp gần đây cùng những trận thua của tốp 3 đưa Đồng Tháp lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội T&T. Đồng Tháp bây giờ đang đầy cơ hội vô địch, trở lại hào quang từng có vào các năm 1989 và 1996.

 

Đồng Tháp vô địch là xứng đáng, bởi đội bóng này thi đấu sòng phẳng nhất V-League. Dẫu ở thế thân cô, thế cô, nhưng đội Đồng Tháp tạo dựng lối chơi đẹp nhất V-League. Càng đáng ngợi khen hơn khi bị xếp vào nhóm có thể phải xuống hạng do “chảy máu” lực lượng, nhưng vào giải họ lại chơi rất ổn định. Dàn ngoại binh có chất lượng cùng với Tấn Trường, Văn Ngân, Được Em, Văn Mộc... tiếp tục thổi lửa trong lối chơi của Đồng Tháp, biến họ thành đội bóng khó bị đánh bại nhất tại V-League.

 

Đại biểu Nam Bộ bất bại trên sân nhà nhưng cũng có nhiều thành tích ấn tượng trên sân khách. Vòng 16, Đồng Tháp quật đổ chủ nhà Ninh Bình 3-0, và sẽ không khó quật ngã Hà Nội T&T để soán ngôi.

 

Hà Nội T&T đang khát khao chức vô địch để mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nếu T&T vô địch thì đó là nhà vô địch kém nhất bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Người ta hy vọng vào hai “đại gia” cựu vương Bình Dương, Đà Nẵng xem ra thời điểm này chưa mấy khả dĩ. Thế nên, xứng đáng xưng vương hơn ai hết là Đồng Tháp, và bất ngờ gió đổi chiều, quyền tự quyết đang nằm trong tay Tập đoàn cao su Đồng Tháp.

                                      

Trần Long

Đọc thêm