Đồng Tháp: Tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 20 mẹ

(PLO) - Sáng 12/12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.
Đồng Tháp: Tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 20 mẹ

Đến tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thân nhân gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân..

Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện các gia đình
Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện các gia đình

Đây là đợt phong tặng, truy tặng thứ 2 trong năm 2018 cho 20 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho ông Nguyễn Văn Lẹ (Nguyễn Bình Dân - Nguyên Phân đội trưởng, Biệt động thị xã Cao Lãnh), ông Lê Thành Á (nguyên Tiểu đội Trưởng, Đại đội 272, Tiểu đoàn 502, Tỉnh đội Đồng Tháp).

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Việc phong tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý trên là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự hy sinh của các mẹ; bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”..."

Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ông Nguyễn Văn Lẹ - Nguyên Phân đội trưởng, Biệt động thị xã Cao Lãnh
Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ông Nguyễn Văn Lẹ - Nguyên Phân đội trưởng, Biệt động thị xã Cao Lãnh

Nhân dịp này, tỉnh cũng Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có nhiều liệt sĩ.

Đọc thêm