Đốt Trạm biến áp vì cảm thấy khó chịu trong người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy khó chịu khi ánh đèn đường chiếu vào trong nhà và vào bàn thờ, Long đã dùng chiếu, thanh giường làm mồi để đốt Trạm biến áp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Long (SN 1999, ở Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là Cty Điện lực Gia Lâm.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Long là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc ổn định. Do sử dụng cần sa nên Long thường có suy nghĩ hoang tưởng, hành động bất thường.

Đầu tháng 12/2022, do Long không đóng tiền điện nên Cty điện lực Gia Lâm đã cắt điện sinh hoạt của gia đình Long. Khoảng 3h45 ngày 4/1/2023, Long thấy khó chịu khi thấy ánh đèn đường chiếu vào trong nhà và vào bàn thờ nhà mình nên nảy sinh ý định đốt Trạm biến áp Đông Dư 7 ở thôn 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trạm biến áp này thuộc quản lý của Cty Điện lực Gia Lâm, ở cách nhà Long khoảng 100m.

Nghĩ là làm, Long lấy chiếu trong phòng ngủ mang xuống bếp rồi bật bếp gas, đốt cháy chiếu. Sau đó, Long mang chiếu đang cháy ra Trạm biến áp Đông Dư 7, vứt vào chân trạm biến áp để đốt.

Khi thấy lửa cháy, Long tiếp tục về nhà lấy các thanh thang giường bằng gỗ mang đến ném vào chân Trạm biến áp để lửa cháy to hơn. Ngọn lửa đã cháy bùng lên dây điện và phát nổ.

Thấy lửa cháy Trạm biến áp, người dân xung quanh đã đến dập lửa và quát mắng Long. Bị mắng, Long quay về nhà ngủ.

Ngày 16/2/2023, Công an xã Đông Dư phối hợp UBND xã Đông Dư đưa Nguyễn Đức Long vào Bệnh viện tâm thần Hà Nội chữa bệnh. Đến ngày 21/4/2023, Nguyễn Đức Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm bắt tạm giam.

Theo Kết luận định giá tài sản, giá trị của toàn bộ tài sản, thiết bị thiệt hại của Trạm biến áp Đông Dư 7 tại thôn 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội là hơn 800 triệu đồng.

Về phía Long, ngày 14/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Nguyễn Đức Long. Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 9/11/2023, kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Đức Long có hội chứng nghiện Cần sa, theo Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã F12.2. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Về trách nhiệm dân sự, anh N.C.H - người được Cty Điện lực Ga Lâm ủy quyền yêu cầu Nguyễn Đức Long bồi thường, khắc phục hậu quả cho Công ty số tiền hơn 800 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Long khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Long 13 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”./.

Đọc thêm