Du khách quốc tế ấn tượng với văn hóa và cảnh sắc hùng vĩ của Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Giang - vùng đất địa đầu của Tổ quốc không chỉ có cảnh sắc hoang sơ, tuyệt đẹp mà còn là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống nên văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú. Nhiều khách quốc tế đã chia sẻ về những trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn của khách du lịch quốc tế khi đến tỉnh miền núi này.
Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì với vẻ đẹp như tranh vẽ. (Đài PT&TH Hà Giang)
Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì với vẻ đẹp như tranh vẽ. (Đài PT&TH Hà Giang)

Khách tây thích phượt Hà Giang bằng xe máy

Theo thống kê của Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2023 công dân từ 225 quốc gia vùng lãnh thổ đến du lịch Hà Giang, chỉ tính riêng năm 2023 khách quốc tế đến Hà Giang thống kê được từ 205 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để có được con số ấn tượng như trên, tỉnh Hà Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp quảng bá, trong đó công tác xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang thông qua điện ảnh đã bước đầu phát huy một cách có hiệu quả.

Hà Giang với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, con đường Hạnh Phúc với những cung đường đèo ngoạn mục thách thức mọi phượt thủ, với một trong những tứ đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực tu sản sâu nhất khu vực Đông Nam Á, cùng với dòng Nho Quế xanh như ngọc, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, thảo nguyên Suôi Thầu được ví như châu Âu giữa lòng Hà Giang.

Một miền đá xám được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn chứa đựng nhiều di sản địa chất có giá trị và đa dạng sinh học, là miền đất bốn mùa hoa nở và là nơi sinh sống của 19 dân tộc giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. (Ảnh: Vietnam+)

Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang. (Ảnh: Vietnam+)

Trên trang Travel Dudes, Tiani Travels - tác giả và cũng là nhân vật trải nghiệm cho rằng Hà Giang có ý nghĩa văn hóa phong phú bởi sự đa dạng sắc tộc và các làng nghề truyền thống. Đây là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, mỗi nhóm có ngôn ngữ, phong tục và trang phục riêng. Dọc theo các con đường vòng quanh núi, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống truyền thống ở những ngôi làng có kiến trúc cổ kính và những thửa ruộng bậc thang. Các lễ hội sôi động của khu vực và sự nhấn mạnh vào du lịch bền vững cũng như bảo tồn văn hóa đã làm tăng thêm đặc sắc văn hóa ở khu vực.

Lịch sử Hà Giang đã trải dài hàng nghìn năm, mang đến bản sắc văn hóa lịch sử phong phú, đa dạng các dân tộc thiểu số kết hợp với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp.

"Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ phải kinh ngạc trong chuyến đi đến Hà Giang. Phong cảnh không giống bất cứ những điểm đến nào khác mà tôi đã đến trước đây. Những dãy núi hùng vĩ nối hàng dài không bao giờ hết. Khi dừng lại trên đường đi để nghỉ ngơi, chúng tôi ngồi duỗi chân và chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp bao la - điều đó thật thú vị", tác giả viết.

Không chỉ vậy, nhiều khách nước ngoài đến Hà Giang thích phượt bằng xe máy và yêu thiên nhiên hùng vĩ cũng như văn hóa, đời sống của người bản địa. Hồi đầu tháng 3, Yrielle, nữ du khách Pháp, đến Hà Giang và thích thú dạo chơi ở phố cổ Đồng Văn. Cô nói rằng trong mắt cộng đồng xê dịch, Hà Giang là một điểm đến "rất phổ biến", nằm trong danh sách "must-do" (nhất định phải đến) khi khám phá Việt Nam.

Khách Tây thích phượt Hà Giang bằng xe máy. (Ảnh: VNE)

Khách Tây thích phượt Hà Giang bằng xe máy. (Ảnh: VNE)

“Tôi đã tìm kiếm nhiều thông tin về Hà Giang trên internet. Theo lời khuyên, tôi chọn xe máy là phương tiện đi lại vì thích hợp nhất để khám phá. Chúng tôi đã tập lái xe 3 tháng trước chuyến đi này. Cung đường hiểm trở, nhưng nếu đi tốc độ chậm vẫn an toàn”, cô cho hay.

Anh Francais, du khách Pháp, cũng di chuyển ở Hà Giang bằng xe máy. Băng qua những địa hình khác nhau, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên đa dạng và cuộc sống của vùng núi, anh nhận thấy Hà Giang yên bình khác hẳn những nơi từng qua như Hà Nội, TP HCM, Sa Pa. “Chúng tôi gặp một ít khó khăn trong việc giao tiếp tiếng Anh với người địa phương. Còn thì mọi thứ đều tuyệt vời”, anh nói.

Bà Louise, người Canada, cùng chồng đã có hành trình hơn 20km đi bộ từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Cách đi “không giống ai” này giúp vợ chồng bà thêm thời gian đắm chìm trong vẻ đẹp của đèo Mã Pì Lèng, vách đá trắng, sông Nho Quế và ngắm nhìn cảnh lao động của người bản địa.

“Đi bộ tận hưởng Hà Giang là một trải nghiệm không thể quên đối với chúng tôi. Không thuê xe máy, chúng tôi gặp một ít khó khăn trong việc di chuyển nhưng Hà Giang trong mắt tôi rất tuyệt. Nếu quay trở lại, chúng tôi sẽ tập lái xe máy”, bà Louise nói thêm.

Nói về nguyên nhân lượng khách Tây tăng so với trước dịch, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang nhận định, khi các nước châu Âu, Mỹ bắt đầu nới lỏng cho người dân xuất ngoại và họ có nhu cầu chọn một điểm đến an toàn, thân thiện. Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng luôn là nơi đáng tin cậy với khách nước ngoài về các mặt an ninh, con người.

“Hà Giang vốn sở hữu cung đường hợp với sở thích phượt xe máy của phần đông khách Tây. So với trước dịch, tỉnh đã quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh Hà Giang lên các kênh, các đơn vị truyền thông lớn của cả nước, ông Tĩnh nói. Du khách, không riêng gì khách quốc tế, được liên tục tiếp cận thông tin. Trong thời gian tới, tỉnh cũng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa để thu hút nhiều khách quốc tế đến ở dài ngày ở Hà Giang.

Bối cảnh tuyệt vời của nhiều bộ phim nổi tiếng

Hà Giang có vô vàn cảnh đẹp, không ít di tích lịch sử hấp dẫn, di sản văn hóa đặc sắc. Bên cạnh hai bộ phim vừa được nhắc đến ở trên Hà Giang cũng là địa điểm được chọn cho bối cảnh của các bộ phim nổi tiếng.

Ảnh: Dat Viet Tour

Ảnh: Dat Viet Tour

Công chiếu vào năm 2006, bộ phim "Chuyện của Pao" được quay tại xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đạt 04 giải Cánh Diều vàng không chỉ bởi nội dung mà còn là những cảnh phim đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng Hà Giang.

Sau khi bộ phim này được công chiếu, "Chuyện của Pao" đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mà bất kỳ ai khi đi tour Hà Giang đều muốn ghé thăm, nhiều đoàn khách du lịch Hà Giang tìm đến để được check-in tại những địa điểm quay phim.

Năm 2015, bộ phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng được giới thiệu tới khán giả. Bước sang năm 2017, một Hà Giang kỳ vỹ lại vinh dự xuất hiện trong 2 bộ phim nổi tiếng là "Bầu trời đỏ" và "Lặng yên dưới vực sâu". Cũng nói về chủ đề tình yêu, tác phẩm "Lặng yên dưới vực sâu" của đạo diễn Đào Duy Phúc là bộ phim nói về cuộc sống và con người ở Hà Giang... Với gần 40 tập phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam đã góp phần làm nên thương hiệu hoa tam giác mạch "vạn người mê" của Hà Giang.

Vừa qua, tại TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2023 (WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương, với sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên toàn thế giới và khu vực. Tại buổi lễ, Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) trao giải thưởng: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023).

Trước đó, Hà Giang cũng nhiều lần nằm trong danh sách những điểm đến lý tưởng được các tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. Tờ New York Times xếp Hà Giang vào top 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2023. Tờ báo chuyên du lịch Canada The Travel bình chọn Hà Giang là một trong 10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Trong năm 2022, khu nghỉ dưỡng Hmông Village được vinh danh khách sạn xanh ASEAN; tháng 01/2023, làng văn hóa du lịch thôn Nặm Đăm (xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ) được nhận giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng lần thứ 3. Gần đây nhất, 18 làng văn hóa du lịch cộng đồng của tỉnh Hà Giang cũng vinh dự được chọn quảng bá giới thiệu trên website của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…

Đọc thêm