Du khách rơi xuống vực sâu tại chùa Yên Tử

(PLO) - Đang trên đường mòn từ chù Đồng  (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) xuống chân núi, nạn nhân bất ngờ trượt chân rơi xuống vách đá sâu 200 mét. 
Du khách rơi xuống vực sâu tại chùa Yên Tử

Trước đó vào hồi 22 giời ngày 3/9, lực lượng thường trực khu vực Chùa Đồng Yên Tử ra ngoài thả phóng sinh một con rắn hổ mang chúa, sau khi thả phóng sinh song đã nghe thấy tiếng có tiếng người kêu yếu ớt vọng lên từ dưới vực sâu. Ngay lập tức lực lượng thường trực đã báo cho UBND TP.Uông Bí để tổ chức tìm kiếm và cứu  nạn nhân

Nhận được thông tin về vụ việc, UBND thành phố Uông Bí đã giao ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử  nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức cứu người bị nạn.

Được biết, vị trí của nạn nhân nằm sâu dưới vực khoảng 200 mét, địa hình hiểm trở, thời điểm xảy ra vụ việc lại trong đêm tối việc tìm kiếm là rất khó khăn.

Nạn nhân được lực lượng chức cứu hộ giải cứu
Nạn nhân được lực lượng chức cứu hộ giải cứu 

Tuy nhiên chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy vị trí nạn nhân gặp nạn và tiếp cận được với nạn nhân. Qua công tác sơ cứu ban đầu, nhận định nạn nhân chỉ bị chấn thương phần mềm, không bị chấn thương nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, nạn nhân đã được đưa xuống chân núi Yên Tử và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Quang Đắc, (SN 1987, trú tại Bắc Ninh). Được biết sáng 3/9, anh Đắc đã đến khu di tích  và danh thắng Yên Tử để lễ chùa. Sau khi đi cáp treo lên núi, anh Đắc đi bộ lên chùa Đồng.

Tới 18 giờ cùng ngày, anh Đắc bắt đầu đi bộ để xuống núi, đi được khoảng 50 mét thì anh Đắc dừng lại nghỉ chân. Sau đó,anh Đắc đã bị trượt chân rơi xuống vách núi.

Hiện ,sức khỏe anh Đắc đã ổn định, chỉ bị bong gân tay và nhiều vết trầy xước trên cơ thể. TP.Uông Bí đã thông báo cho gia đình anh Đắc đến đưa anh về bệnh viện Bắc Ninh điều trị.