Du lịch Lâm Đồng kỳ vọng đón vị khách thứ 10 triệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều (1/3), tại Hội nghị giới thiệu các sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2024, lãnh đạo Sở VHTT&DL Lâm Đồng thể hiện quyết tâm phấn đấu đón vị khách thứ 10 triệu đúng vào dịp Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024.
Những tháng đầu năm 2024, du khách đến Lâm Đồng tăng mạnh.
Những tháng đầu năm 2024, du khách đến Lâm Đồng tăng mạnh.

Khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng nhấn mạnh, năm 2023, ngành du lịch Lâm Đồng đón hơn 8,6 triệu lượt khách. Những tháng đầu năm 2023, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, lượng khách về Đà Lạt và các huyện, thành của Lâm Đồng tiếp tục tăng mạnh.

“Bên cạnh việc công bố các sự kiện tiêu biểu ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024, cũng như các sự kiện văn hóa – thể thao tiêu biểu gắn với phát triển du lịch, Hội nghị cũng là cơ hội để thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp hiệu quả phát triển ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian sắp tới. Qua đó khẳng định thương hiệu Du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới…”, bà Ngọc nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Đồng phát biểu.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL Lâm Đồng trăn trở, với những kết quả đạt được trong năm 2023, ngành du lịch quyết tâm phấn đấu tạo được bước đột phá mới, đó có thể là vị khách thứ 10 triệu đến với Lâm Đồng qua đường hàng không. Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ, đúng vào năm diễn ra Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X.

Để đạt được mục tiêu này, theo bà Ngọc, cùng với quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương cần sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí, người dân địa phương cùng các đơn vị kinh doanh du lịch…

Đặc biệt, một trong những trợ lực để du lịch Lâm Đồng bứt phá đó là hàng loạt sự kiện thể thao, văn hoá, nghệ thuật…sẽ diễn ra dày đặc trong năm 2024, hứa hẹn đem đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Theo chương trình dự kiến, trong năm 2024, Sở VHTT&DL Lâm Đồng sẽ chủ trì triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như: Tuần lễ vàng Du lịch lần thứ 3; Hội nghị xúc tiến du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên với Thanh Hoá góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 23/NQ-TW về phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên; Ngày hội giới thiệu văn hoá Indonesia tại Lâm Đồng; Tổ chức học tập kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá – di sản tại một số tỉnh phía Bắc, Festival Hoa Đà Lạt 2024…

Đại diện các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Lâm Đồng dự Hội nghị.

Đại diện các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Lâm Đồng dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL Lâm Đồng phối hợp, tham gia nhiều hoạt động tại các địa phương khác như: Lễ Hội hoa Ban Điện Biên; Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Phú Yên; Lễ hội văn hoá ẩm thực Bình Định; Ngày hội du lịch TP HCM lần thứ 20; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI tại Cần Thơ; Hội chợ du lịch Quốc tế TP HCM lần thứ 18…

Du khách tham quan tại Hồ Tuyền Lâm.

Du khách tham quan tại Hồ Tuyền Lâm.

Ngoài ra, trong năm 2024, trên địa bàn Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động thể thao, đây là cơ hội cho các đơn vị kinh doanh du lịch tăng doanh thu, tiêu biểu có thể kể tới như: Giải Siêu Marathon Đà Lạt Ultra Trail lần thứ V; Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM; Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia – Cúp quốc gia năm 2024; giải xe đạp, ô tô, mô tô địa hình Laan 2024 và Giải chạy địa hình quốc tế Laan 2024…;

Cùng với đó là các sự kiện văn hoá như: Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024; Chương trình Lễ hội âm nhạc cổ điển- Vietnam Classical Music Festival; Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc lần thứ nhất tại Đà Lạt…

Trong phát biểu trao đổi, phản hồi với các ý kiến tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Trần Thanh Hoài cũng đồng tình, mong muốn ngành du lịch tỉnh nhà sẽ có bước đột phá mới trong năm 2024, nhất là khi Đà Lạt vừa được công nhận là Thành phố lễ hội của Châu Á, trước đó là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO… Thừa nhận mục tiêu đón vị khách thứ 10 triệu là thách thức lớn nhưng ông Hoài tin tưởng với sự quyết tâm chung có thể thực hiện được.

Dịp này, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành du lịch trên địa bàn, Sở VHTT&DL Lâm Đồng đã ký hợp tác với Trường Cao đẳng Đà Lạt, Công ty TNHH Halal Quốc gia Việt Nam.

Đọc thêm