Đưa Hội Luật gia gần người dân hơn

(PLO) - Hội Luật gia TP HCM được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về chất lượng hoạt động lẫn số lượng Hội viên. Tuy nhiên, để Hội nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cũng như để Hội gần dân hơn, giúp đỡ người dân về mặt pháp luật một cách thiết thực… luôn là trăn trở của những người đứng đầu tổ chức này.
Ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM.
Ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM.

Theo ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, trong những năm qua, Hội Luật gia TP HCM cùng với Hội Luật gia Việt Nam đã ngày càng nâng cao được vị thế của mình trong hệ thống chính trị. 

Với số lượng hơn 5.000 hội viên và có chi hội đầy đủ ở hầu hết các phường, xã, Hội Luật gia TP HCM đã có những hoạt động mạnh mẽ, thể hiện vai trò của mình trong xã hội cũng như có các hoạt động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị (như Đoàn Luật sư, ngành Tư pháp, các cơ quan, đoàn thể địa phương…) để tích cực đưa kiến thức pháp luật đến gần dân hơn. 

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tới đây, Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh đã vinh dự được giới thiệu ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch thường trực Hội tham gia ứng cử ĐBQH. 

Ông Sáu từng là bộ đội đặc công, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông cũng từng kinh qua 37 năm đảm nhận các cương vị trong ngành tòa án như Thẩm phán, Phó chánh án TAND quận 8, Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM… 

Là một ứng cử viên làm nhiệm vụ đại diện cho người dân tại diễn đàn Quốc hội, ông Sáu chia sẻ: “Sau 11 lần tiếp xúc cử tri thuộc hai địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú vừa qua, tôi cảm thấy có ích và thực tế hơn bất cứ một lớp tập huấn nào. Những đòi hỏi, bức xúc và thắc mắc của người dân đưa ra cực kì thiết thực. Từ đó, tôi nhận ra rằng, hoạt động của Hội Luật gia TP HCM đã khá mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều điểm cần thực hiện tốt hơn, cần có hoạt động thiết thực, gần gũi và hiệu quả hơn, đi vào trong dân hơn nữa”.

Qua tiếp xúc cử tri, ông nhận thấy nhiều người dân vì thiếu kiến thức pháp luật mà có những hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật rất đáng tiếc hoặc không biết bảo vệ bản thân trước những hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Việc thiếu kiến thức pháp luật còn gây ra nhiều hệ lụy khác như tình trạng khiếu kiện, khiếu nại tố cáo tăng cao… 

Thực tiễn nói trên đặt ra cho Hội Luật gia TP HCM một nhiệm vụ cấp bách là làm thế nào để nâng cao vai trò của Hội Luật gia trong xã hội để giúp người dân được trạng bị những kiến thức pháp luật cần thiết, giúp dân hiểu, áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tế, để bảo vệ chính mình và giảm thiểu những vi phạm pháp luật… 

Chính vì vậy, thời gian tới đây, cùng với việc xây dựng một mô hình tư vấn pháp lý để tăng cường hiệu quả của hoạt động này, Hội sẽ phối hợp cùng các đơn vị, hội đoàn thể khác tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân thông qua các tuyên truyền viên cơ sở và nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả khác… 

Theo ông Sáu, quá trình tiếp xúc cử tri khiến ông càng thấm nhuần hơn vai trò của người đại biểu, gánh trên vai những kì vọng của người dân đối với Chính phủ. 

Những điều người dân mong mỏi bao giờ cũng rất gần gũi, thực tế, đáng trân trọng. Đó có thể là những nỗi lo lớn lao như về tình hình chủ quyền biển đảo hay những thứ thiết thân như tình hình tội phạm, mất an ninh trật tự, thủ tục hành chính rườm rà hay thực phẩm bẩn.

“Với tư cách là ứng viên đại biểu dân cử hay với tư cách là một trong những người lãnh đạo của Hội Luật gia TP HCM, tôi đã cảm nhận sâu sắc bài học gần dân, lắng nghe dân, hiểu và góp phần giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân và coi đó là nhiệm vụ thiết thân của mình, của Hội”, ông Sáu chia sẻ.

Đọc thêm