Ra mắt Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp nhiệm kỳ mới

(PLO) - Cuối tuần qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2014 – 2019 với mục tiêu kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội nhưng đặc biệt hơn đây còn là sự kiện thiết thực hưởng ứng Tuyên bố về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam của Hội Luật gia Việt Nam.
Đại hội đã nghe, thảo luận về Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức hoạt động của Chi hội và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới; tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thông qua Nghị quyết Đại hội.
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ảnh: Trung Thứ
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chúc mừng Ban Chấp hành
Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Ảnh: Trung Thứ 
Chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp đã yêu cầu Ban Chấp hành phải xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội sao cho tạo sự gắn kết giữa việc thực hiện nhiệm vụ của Chi hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam. 
Theo đó, cần đề cao vai trò phản biện xã hội của Chi hội trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất, có kế hoạch cụ thể, hình thức thích hợp tạo điều kiện cho hội viên Chi hội tham gia, góp ý về những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ; quan tâm quyền lợi của hội viên cũng như chú trọng phát triển hội viên theo quy định của Hội Luật gia Việt Nam… 

Đọc thêm