Đừng đi ngược tình người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rất nhiều sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ vật chất và tinh thần từ những cá nhân, doanh nghiệp, trong những cộng đồng dân cư lớn nhỏ và lớn hơn là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong đại dịch COVID-19.
Đừng đi ngược tình người

Cũng có rất nhiều sự giúp đỡ âm thầm, không phô trương, không nhằm "lấy tiếng" như những bữa cơm miễn phí cho người nghèo đến những khoản tiền lớn đóng góp để mua vaccine phòng dịch. Tình nghĩa đồng bào lan tỏa, giá trị nhân văn truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc được phát huy cao độ.

Đúng ra những nghĩa cử đó, dù ít hay nhiều, dù cá nhân hay tập thể, dù tự phát hay có tổ chức đều cần được trân trọng. Tiếc thay, một số người lên tiếng bài xích, chê bai, "bóc mẽ", thậm chí kỳ thị vùng miền gây ra những tranh cãi không đáng có và làm mờ đi giá trị nhân văn cũng như nghĩa cử đồng bào.

Mới đây, gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ với 12 chính sách cụ thể hướng tới các đối tượng khác nhau như người lao động và sử dụng lao động không chỉ biểu hiện là sự vì dân mà còn mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, được nhiều người mong chờ. Người dân, kể cả những người không thuộc đối tượng được thụ hưởng đều mong mỏi gói hỗ trợ đó được giải ngân kịp thời, đầy đủ, đúng các địa chỉ phải đến.

Rút bài học từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ trước đây không lâu, lần này từ chính sách đến việc thực hiện được tổ chức chu đáo và triển khai chặt chẽ hơn. Vấn đề phụ thuộc vào chính quyền địa phương, cán bộ thực hiện phải thực sự có trách nhiệm và lương tâm, đừng để làm lu mờ đi giá trị nhân văn và tinh thần nhân đạo của một chủ trương, chính sách hợp lòng dân và được người dân mong chờ, tin cậy.

Đạo lý dân tộc "thương người như thể thương thân" đang được bộc lộ và tỏa sáng trong lúc khó khăn. Những ai có thái độ, lời nói hoặc hành vi đi ngược với đạo lý đó tại thời điểm này đều không thể chấp nhận!

Đọc thêm