Đủng đỉnh chờ... quy định

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đồ chơi trẻ em phải dán tem kiểm định (CR) theo quy định của Bộ Khoa học-Công nghệ (15-9), thị trường đồ chơi lại “nóng” lên với nhiều sản phẩm phục vụ Tết Trung thu, nhưng số có dán tem CR thì còn khá hiếm...             

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đồ chơi trẻ em phải dán tem kiểm định (CR) theo quy định của Bộ Khoa học-Công nghệ (15-9), thị trường đồ chơi lại “nóng” lên với nhiều sản phẩm phục vụ Tết Trung thu, nhưng số có dán tem CR thì còn khá hiếm...

Tại các cửa hàng đồ chơi lớn trên đường Hùng Vương vẫn còn khá nhiều hàng chưa dán tem.

Chưa tới, chưa lo...

Dạo quanh một vòng thành phố Đà Nẵng, từ các cửa hàng bán đồ chơi trên đường Hùng Vương, Lê Duẩn đến các chợ lớn như chợ Cồn, chợ Hàn, chúng tôi thấy hầu hết đồ chơi đều chưa được dán tem CR, hoặc chỉ dán vài món đồ chiếu lệ. Phục vụ kịp thời cho các “thượng đế nhí”, mặt hàng đồ chơi chủ yếu là đèn Trung thu các kiểu với đủ mọi hình thù được trưng bày với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Chiều 8-9, theo quan sát của chúng tôi , phần lớn đồ chơi trẻ em, nhất là đèn trung thu tại 3 cửa hàng M.N, N.L và M.Q nằm trên đường Hùng Vương đều chưa được dán tem, trong đó có đến 90% có xuất xứ từ Trung Quốc. Khi thấy chúng tôi hỏi về tem CR, các chủ cửa hàng uể oải, trả lời chiếu lệ: “Chưa đến ngày em ơi. Với lại dán thì có khó gì, chỉ một lúc là xong hết. Ai yêu cầu là chị dán ngay”. Chủ cửa hàng M.N có vẻ “cảnh giác”: “Tem chị có cả đống trong kia đấy! nhưng chưa dán thôi, có ai đi kiểm tra đâu mà dán chi cho sớm.

Mấy ngày nay hàng Trung thu vào vụ, bận quá, khi nào rảnh sẽ đem tem ra dán. Các cửa hàng kia cũng đều thế cả”. Các chủ cửa hàng cho biết, thời gian gần đây nhiều hàng nhập về hầu hết kèm theo cả xấp tem CR và càng gần đến ngày “khai tử” đồ chơi không đạt chất lượng là các cửa hàng đem ra dán dần mà không cần biết sản phẩm đó có đạt chất lượng hay không. Tại các điểm bán đồ chơi trẻ em trên đường Hùng Vương, Điện Biên Phủ vẫn tràn lan các sản phẩm không rõ nguồn gốc và tất nhiên là không có tem.

Trong vai người đi mua hàng, tôi chọn một túi ni lông đựng 5 con vịt nhựa màu vàng đủ kích cỡ với giá 30 ngàn đồng, bảo mua về cho cô con gái nhỏ ở nhà và yêu cầu phải có tem. Bà chủ hàng càu nhàu: “Không ai đòi tem như em hết, chị không có sẵn tem ở đây. Để mai chị mua về rồi dán cho. Tem hay không thì đều là hàng Trung Quốc thôi. Đồ ở đây rẻ, nhiều màu sắc đẹp rất hấp dẫn con nít, đứa nào cũng thích nên mua về bán chứ không biết là có hại hay không”.

Bước vào chợ Cồn, chúng tôi ngợp trong thế giới đồ chơi của trẻ em với đủ loại đèn lồng nhựa sặc sỡ, máy bay, xe điều khiển từ xa, rôbot, xe đua... và cả dao, kiếm, súng bằng nhựa. Hầu hết các đồ chơi đều chưa được dán tem CR nhưng dưới hộc tủ của quầy hàng nào cũng chuẩn bị sẵn hàng xếp tem để chực chờ… dán đối phó với cơ quan chức năng.

Tem CR: chuyện nhỏ!

Chiều ngày 8-9, tìm “đỏ mắt” chúng tôi mới thấy một quầy hàng có dán tem CR tại chợ Cồn. Cầm lên một món đồ chơi xếp hình, chưa kịp quan sát thì con tem đã tự động… rơi xuống nền đất sau khi được dán hờ ngoài bao ni lông. Chị bán hàng vội vàng móc con tem khác dán ngay vào chỗ vừa rớt và đưa món đồ chơi cho tôi: “Chị vội quá nên dán chưa kỹ, em thông cảm. Cái đèn lồng con cua này con nít thích lắm đấy”. Nhặt lên và quan sát kỹ con tem CR, chúng tôi nhận ra hầu hết đều là phôtô lại, chữ và giấy rất mờ. Thấy chúng tôi xem kỹ quá, chị chủ hàng bĩu môi: “Thì chủ yếu là phôtô chứ ở đâu mà cho đủ em, hàng nhiều lắm. Chỉ cần một cái, phôtô ra hàng trăm cái rồi tha hồ dán. Muốn có tem CR ư? Chuyện nhỏ thôi”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đang lựa đồ chơi cho con trai 3 tuổi, nói: “Chủ yếu bé thích cái nào thì mua thôi chứ không quan tâm đến có tem hay không. Mà chắc gì hàng có tem đã bảo đảm chất lượng, quan trọng là giá cả phải chăng!”. Nhiều chủ hàng cho biết, đã nghe thông tin sau ngày 15-9, các loại đồ chơi trẻ em phải có tem, tuy nhiên, chưa thể biết được sản phẩm nào được chứng nhận hợp quy và có tem. Đó là chưa kể hàng đồ chơi nhập về nhiều trước khi có quy định thì chưa biết tính sao. Chủ cửa hàng Tài trên đường Ông Ích Khiêm cho biết: Gần đây, lô hàng nào về cũng kèm theo cả lốc tem CR và được tính thêm tiền vào giá hàng. Nếu muốn lấy thêm bao nhiêu cũng có, những món đồ chơi từ cũ đến mới đều được dán tem CR cả.

Nhìn chung, hầu hết đồ chơi trẻ em đều có xuất xứ từ Trung Quốc, giá rẻ hơn hàng nội từ 30% - 50% nên được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, do được làm từ những nguyên vật liệu chất lượng không cao nên không an toàn đối với trẻ em. Như vậy, trước khi cơ quan chức năng có những động thái tích cực, các bậc phụ huynh hãy là nhà thông thái để lựa chọn cho con em mình sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Đọc thêm