Dừng hoạt động tàu thuyền ra vào đảo Lý Sơn

(PLVN) - Đề phòng vùng biển huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có thể có có gió giật cấp 5, cấp 6 và dông sét, sáng nay, 7/10, cơ quan chức năng đã cho các tàu, thuyền dừng hoạt động từ Cảng Sa kỳ đi Lý Sơn và chiều ngược lại.
Dừng hoạt động tàu thuyền ra vào đảo Lý Sơn
Hành khách rời đảo Lý Sơn vào đất liền
Hành khách rời đảo Lý Sơn vào đất liền

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự báo hôm nay đến hết đêm ngày 8/10, khu vực Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to và có nơi có dông.

Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối thuộc các huyện vùng núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành và Thành phố Quảng Ngãi.

TP Quảng Ngãi đang mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 180 - 250 mm, có nơi trên 250 mm.

Thành phố Quảng Ngãi đang mưa lớn.
Thành phố Quảng Ngãi đang mưa lớn.

Đọc thêm