Được rủ nhậu, sẵn tiện “chôm” luôn đồ chủ nhà

(PLVN) - Nhân lúc chủ nhà đi tắm, Giang đã lén lấy điện thoại bỏ vào túi, đem về nhà.

Ngày 2/6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, tuyên y án đối với Bùi Thanh Hoàng Giang (28 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản án, khoảng 13 giờ ngày 28/10/2019, anh Nguyễn Phước Hoài tổ chức nhậu tại nhà và lấy điện thoại di động ra để hát karaoke. Lúc sau, thấy Giang đi ngang nên anh Hoài rủ vào nhà nhậu.

Lợi dụng lúc chủ nhà đi tắm, Giang lén trộm điện thoại bỏ vào túi để đem về. Tuy nhiên, do vô tình làm rơi điện thoại vào chậu nước khiến máy hỏng nên Giang ném bỏ điện thoại ở bờ sông.

Giang đã đền điện thoại mới cho anh Hoài.
 Giang đã đền điện thoại mới cho anh Hoài.

Sau đó, anh Hoài phát hiện mất điện thoại liền truy hô tìm. Lúc này, chị ruột anh Hoài nhớ ra có thấy Giang bỏ điện thoại vào túi nhưng không biết của Hoài nên đã đến hỏi Giang nhưng Giang không thừa nhận. Vì vậy, sự việc đã được trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận toàn bộ hành vi và chỉ nơi bỏ điện thoại. Ngoài ra, Giang đã tự nguyện bồi thường 1 điện thoại di động mới trị giá 5.290.000 đồng cho bị hại.

Tháng 3/2020, TAND Quận Ô Môn tuyên phạt Giang 9 tháng tù giam. Cho rằng hình phạt quá nặng nên bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ. Xét thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp nên HĐXX quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

Trước đó, bị cáo Giang từng có tiền án về hành vi trộm cắp và bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 6 tháng tù treo, chưa được xóa án tích.

Đọc thêm