Duy trì "điện thoại thẻ" để phục vụ người nghèo?

Sau khi báo PLVN online có bài phản ánh về sự lãng phí và nhem nhuốc của các trạm điện thoại thẻ, nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý nên tháo dỡ các cabin này để tránh nhem nhuốc khi Hà Nội chuẩn bị bước vào Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn Thông Hà Nội.

Sau khi báo PLVN online có bài phản ánh về sự lãng phí và nhem nhuốc của các trạm điện thoại thẻ, nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý nên tháo dỡ các cabin này để tránh nhem nhuốc khi Hà Nội chuẩn bị bước vào Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn Thông Hà Nội.

- Thưa ông,trước tình trạng cabin điện thoại thẻ bỏ hoang gây lãng phí và nhem nhuốc, có  ý kiến nên tháo bỏ hệ thống này. Quan điểm của Viễn thông Hà Nội thế nào?

VNPT là doanh nghiệp hướng tới cộng đồng và thực hiện công tác viễn thông công ích. VNPT đặc biệt chú trọng tạo  điều kiện hỗ trợ người nghèo, thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ có  cơ hội sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin,. Hệ thống viễn thông công cộng là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng của một đất nước. Một trong những dịch vụ viễn thông mang tính công ích của VNPT Hà Nội chính là dịch vụ điện thoại thẻ - Cardphone.

Bỏ hoang

Với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ thông tin truyền thông khác, đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động, điện thoại thẻ không còn được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn có ích đối với  dân nghèo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở - đối tượng chưa đủ điều kiện dùng điện thoại di động thường xuyên. Đối với du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, điện thoại thẻ giúp họ tiết kiệm chi phí so với việc roaming điện thoại di động. Điều này cũng góp phần trong việc thu hút du khách đến với Việt Nam.

Vì vậy, VNPT Hà Nội vẫn chủ trương duy trì hệ thống điện thoại thẻ nhằm phục vụ nhu cầu tối thiểu của cộng đồng dân cư. Cũng xin nói thêm, ngay ở các nước phát triển như Trung Quốc, Mỹ… cardphone vẫn cực kỳ phổ biến.

- Nhưng ông nghĩ gì khi hiện hệ thống các trạm điện thoại thẻ trên đường phố Hà Nội bị hỏng và bỏ hoang rất nhiều?


VNPT Hà  Nội hiện có khoảng 1.300 trạm điện thoại thẻ. Chúng tôi có một đội kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cardphone hàng ngày để kịp thời sửa chữa những hỏng hóc hoặc giải tỏa những trạm điện thoại bị lấn chiếm. Tuy nhiên, do VNPT Hà Nội là một doanh nghiệp nên khi phát hiện ra những đối tượng phá hoại, lấn chiếm, đổ phế thải…đơn vị cũng không được phép xử phạt mà chỉ có thể làm văn bản gửi tới các cơ quan chức năng. Đây cũng là một hạn chế khiến tính trạng này vẫn tiếp diễn.

Nghiêng ngả

Mặc dù VNPT đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng ý thức bảo vệ tài sản công cộng của một số  người dân còn kém. Thậm chí, VNPT Hà Nội đã nhiều lần làm việc với Công an, UBND các phường để phối hợp trong việc bảo vệ tài sản chung nhưng tình trạng phá hoại, lấn chiếm…các trạm điện thoại dùng thẻ vẫn không chấm dứt.

Hưởng ứng đại lễ 1000 năm Thăng long, VNPT Hà Nội  đã và đang triển khai kế hoạch hợp lý hóa các trạm, tu bổ, sửa chữa lại các ca bin điện thoại, làm đẹp thêm thành phố và phục vụ người dân Thủ đô và du khách. 

Xin cảm ơn ông!
Vân Anh  - Thanh Quý
 

Đọc thêm