Gã đàn ông giở trò đồi bại nhiều lần với 2 con gái ruột

 Do sợ cha bỏ rơi và xấu hổ nên 2 cháu gái này đành chịu đựng để cho cha thực hiện hành vi loạn luân mà không dám tố giác. 

Chiều 27/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt án chung thân đối với Phạm Tô Hiền, 43 tuổi, ngụ xã Tân khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2014 - 2017 sau khi ly thân và ly hôn với vợ là chị Châu Thị Chiều, Hiền giành nuôi 2 đứa con gái ruột là Phạm H.N. (9 tuổi) và Phạm A.N (11 tuổi).

Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã 8 lần ép và thực hiện hành vi đồi bại với chính 2 đứa con gái ruột của mình.

Do sợ cha bỏ rơi và xấu hổ nên 2 cháu gái này đành chịu đựng để cho cha thực hiện hành vi loạn luân mà không dám tố giác. 

Sự việc được phát hiện khi chị Chiều về nhà thăm con, được 2 cháu kể lại. Người mẹ này đến cơ quan Công an trình báo về hành vi thú tính của người chồng cũ.

Đọc thêm