Gái xinh trổ tài chơi Flappy Bird điệu nghệ bằng...lưỡi

(PLO) - Mặc dù đã không còn trên các chợ ứng dụng của Google và Apple nhưng trò chơi Flappy Bird vẫn còn sức hút đối với giới trẻ. Mới đây, 1 cô gái trẻ xinh đẹp đã khiến không ít người trầm trồ thán phục vì khả năng đặc biệt: Chơi Flappy Bird rất điệu nghệ bằng...lưỡi.
Gái xinh trổ tài chơi Flappy Bird điệu nghệ bằng...lưỡi
Flappy Bird (tạm dịch là "chú chim vỗ cánh") là một trò chơi điện tử trên nền Android và iOS do Nguyễn Hà Đông (Hà Nội) phát triển vào tháng 5/2013.
Vào tháng 1/2014, trò chơi đứng đầu bảng thể loạt miễn phí trên iTunes App Store của Mỹ và Trung Quốc. Sau đó là trên UK App Store khi nó được mệnh danh là "trò Angry Birds mới". Vào cuối tháng 1, Flappy Bird là ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Storecũng như trên Google Play.
Sau 1 số tranh cãi ầm ỹ liên quan đến trò chơi trên, vào l2h giờ sáng ngày 9/2 năm 2014, chủ của trò chơi tuyên bố: "Flappy Bird là một thành công của tôi. Nhưng nó cũng đã phá hoại cuộc sống đơn giản của tôi. Thế nên giờ đây, tôi rất ghét nó.". Và sự thực, trò chơi này đã bị xóa 1 ngày sau đó. 

Đọc thêm