Galaxy Note 7 phát nổ vì sạc sai cách

(PLO) - Những bức ảnh về một chiếc điện thoại bị nổ, cháy đen và xấu xí được đăng tải trên các diễn đàn của Trung Quốc cùng lời giải thích mẫu smartphone Galaxy Note 7 đã phát nổ khi sạc pin không đúng quy trình.
Galaxy Note 7 phát nổ vì sạc sai cách

Mẫu smartphone cao cấp Galaxy Note 7 vừa được ra mắt cách đây ít tuần song đã có 1 trường hợp máy phát nổ tại Trung Quốc sau khi người dùng sạc pin bằng bộ chuyển đổi.

Cụ thể, người dùng cho biết họ đã chuyển đổi từ cổng sạc mircoUSB sang USB Type-C. Do đó, chiếc điện thoại đã bị phát nổ và rất may mắn là không có ai bị thương.

Những hình ảnh đưa lên mạng cho thấy chiếc smartphone phát nổ đã biến dạng toàn bộ màn hình. Tuy nhiên, nếu chiếu theo hình ảnh chiếc Galaxy Note 7 mới được giới thiệu gần đây thì chiếc smartphone phát nổ tuy có thiết kế khá giống nhưng lại không có logo Samsung ở mặt trước máy.

Được biết, đây chính là mẫu điện thoại thông minh cao cấp nhất mà Samsung vừa ra mắt cách đây ít lâu, thiết bị này đang được bán khá chạy vì những tính năng cao cấp mà nó sở hữu.
Được biết, đây chính là mẫu điện thoại thông minh cao cấp nhất mà Samsung vừa ra mắt cách đây ít lâu, thiết bị này đang được bán khá chạy vì những tính năng cao cấp mà nó sở hữu.

Vậy nên, nếu sự cố này có thật thì đó sẽ là vết đen khiến cho không chỉ Note 7 khó bán mà nhiều mẫu smartphone cao cấp khác của Samsung bị ảnh hưởng lây.

Trên thực tế, Samsung đã giới thiệu thiết bị mới từ ngày 3/8 tuy nhiên phải đến ngày 19/8 vừa qua, mẫu điện thoại mới nhất của Samsung mới được bán tại Việt Nam với mức giá 18,99 triệu đồng.

Trong một vài ngày đầu "lên kệ", Samsung Galaxy Note 7 cũng gặp phải một số vấn đề về lỗi, tuy nhiên, đó đều là các lỗi về phần mềm và không quá nghiêm trọng.

Dù vậy, trang Phone Arena cũng khuyến cáo, người dùng nên sạc pin đúng theo tiêu chuẩn và quy trình của hãng, chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng và nên giữ điện thoại cách xa nguồn nhiệt hoặc nguồn nước trong khi sạc pin.

Đọc thêm