Gần 28.000 lượt khách đến Cà Mau trong 3 ngày nghỉ Lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết, 3 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1/9 đến 11 giờ ngày 3/9, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đạt 27.978 lượt khách. Riêng ngày 2/9 có16.193 lượt khách.
Mô hình Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau.
Mô hình Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau.

Theo thống kê từ tỉnh Cà Mau, các địa điểm thu hút khách tham quan như: Khu du lịch Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển) với gần 6.475 lượt khách, Khu du lịch Khai Long (huyện Ngọc Hiển) với 3.433 lượt khách; điểm Khu du lịch sinh thái Cà Mau có 1.617 lượt khách; Khu du lịch Hòn Đá Bạc 2.329 lượt khách và các điểm khác hàng nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Đây là kết quả đáng phấn khởi trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết: “Các khu, điểm tham quan, du lịch, vui chơi giải trí thực hiện tốt việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nâng cao chất lượng phục vụ, các hoạt động du lịch cộng đồng được đẩy mạnh. Đồng thời, công tác phòng, chống cháy nổ tại các điểm vui chơi giải trí, các Khu di tích, Khu du lịch trên địa bàn được đảm bảo phục vụ tốt, an toàn cho du khách...

Song song đó, tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm việc bình ổn giá cả không để xảy ra tình trạng chặt chém. Đặc biệt về an toàn vệ sinh thực phẩm được siết chặt nhằm để bảo vệ tốt cho sức khỏe của khách du lịch. Tỉnh cũng chú trọng tạo điểm nhấn tìm giải pháp tối ưu, tận dụng tất cả những điều kiện sẵn có như nguồn không khí trong lành từ khu rừng đước, rừng tràm, nguồn cua, nguồn cá thiên nhiên để kéo dài thời gian lưu trú khách tham quan trong và ngoài nước đến với Cà Mau”.

Du khách tham quan Cột cờ Hà Nội, biểu tượng Mũi Cà Mau,… tại Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển) nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Du khách tham quan Cột cờ Hà Nội, biểu tượng Mũi Cà Mau,… tại Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển) nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Chị Mã Tú Anh (khách tham quan du lịch, ngụ ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bày tỏ: “Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên thời gian được nghỉ kéo dài, gia đình tôi sắp xếp đi tham quan du lịch ở Cà Mau như: Cột mốc quốc gia 0001, biểu tượng Mũi Cà Mau, Cột cờ Hà Nội, điểm cuối đường Hồ Chí Minh, đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ Âu Cơ, đầm Thị Tường,…

Chuyến đi này, ngoài dịp trải nghiệm tham quan còn là để cho thế hệ trẻ nhỏ trong gia đình biết và hiểu được vùng đất thiêng liêng cực Nam tổ quốc, nơi có rừng đước, tôm, cua và không khí trong lành mát mẻ…”

Anh Hồ Minh Hùng (đến từ TP. Hồ Chí Minh) vui mừng chia sẻ: “Tôi rất vui khi cùng gia đình đến tham quan Cà Mau nơi tận cùng của Tổ quốc, con thấy nơi đây rất đặc biệt, không khí ở đây rất trong lành, thức ăn phong phú, nhất là được ăn cua, tôm những món đặc sản Cà Mau mang hương vị rất đặc trưng riêng, con người Cà Mau rất hiếu khách nhiệt tình thân thiện”.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, do thời tiết, mưa lớn kéo dài từ những ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ và thể thao trên địa bàn tỉnh. Dù các khu, điểm du lịch cũng đã chuẩn bị tốt các dịch vụ phục vụ du lịch, sẵn sàng đón du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch… tuy nhiên, tình hình mưa dông kéo dài, liên tục do ảnh hưởng bão số 3 làm ảnh hưởng đến lượt khách cũng như doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ Lễ 2/9/2023 so với cùng kỳ./.

Đọc thêm