Gần 40 tuổi đã có "thành tích" 4 lần "vào tù ra tội"

(PLVN) - 38 tuổi, nhưng đây là lần thứ 4 Nguyễn Văn Cóng hầu tòa. Ở các lần trước, Cóng phải chịu các bản án khác nhau về tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Nguyễn Văn Cóng tại tòa

Ngày 27/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Cóng (SN 1982), trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11/2019, Nguyễn Văn Cóng đi chơi tại khu vực bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu thì gặp một người đàn ông dân tộc Mông tự xưng tên Cử. Sau khi trao đổi, Cóng đặt mua Cử 14 triệu đồng tiền hồng phiến.

Khoảng 2 ngày sau, Cử và Cóng thực hiện giao dịch ma túy. Cử còn “bo” cho Cóng thêm 1 gói ma túy. Nhận hàng, Cóng đưa về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời và sử dụng dần. 

Ngày 11/12/2019, Cóng đi chơi thì gặp người đàn ông tên Thái nên tiếp tục hỏi mua ma túy. Cóng đưa trước cho Thái 1 triệu đồng để lấy hàng mẫu. 

Sau đó, vào các ngày 17/12, 18/12, 21/12, Cóng đã bán ma túy cho 3 người cùng địa phương. 

8h ngày 21/12, tại bản Cù, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) Thái đưa cho Cóng nhiều loại ma túy, gồm heroin và hồng phiến. Sau khi mua được ma túy, Cóng lấy ra sử dụng thì bị công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt quả tang thu giữ toàn bộ ma túy.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Nguyễn Văn Cóng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 41 gam ma túy Methamphetamine và hơn 10 gam heroin.

Được biết, Nguyễn Văn Cóng từng 3 lần ngồi tù về các tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Cố ý gây thương tích.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Cóng bị tòa tuyên phạt 17 năm tù.

Đọc thêm