Gia đình bác sĩ Cuba tại Việt Nam: Hạnh phúc khi được cứu người

(PLVN) - Đến vì duyên, ở lại vì tình, gia đình bác sĩ (BS) Piter - Yanitsy đã thực sự yêu mến và gắn bó với đất nước, con người Việt Nam. Với trình độ chuyên môn cao và quyết tâm cống hiến không ngừng, những người bạn Cuba này đã, đang và sẽ mang tới Bệnh viện (BV) Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nói riêng và hệ thống y tế Việt Nam nói chung những thay đổi tích cực trong dịch vụ chăm sóc y tế, thắp sáng thêm hy vọng cho người bệnh tim mạch tại các khu vực khó khăn…
Hai vợ chồng bác sĩ Piter - Yanitsy hội chẩn cùng bác sĩ Khoa tim mạch sau khi thực hiện siêu âm tim.
Hai vợ chồng bác sĩ Piter - Yanitsy hội chẩn cùng bác sĩ Khoa tim mạch sau khi thực hiện siêu âm tim.

Mang trong tim lời thề Hyppocrates…

BS Piter Martinez Benitez sinh năm 1978, tại Thủ đô La Habana (Cuba), trong gia đình có 2 anh em. Với mơ ước được khám bệnh cứu người, năm 2005, BS Piter xuất sắc tốt nghiệp ngành y tại Đại học La Habana, sau đó là BS chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Y đa khoa tổng quát và trở thành BS chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành tim mạch tại Viện Tim mạch và phẫu thuật tim mạch, Trường Đại học La Habana.

Bác sĩ Piter Martinez Benitez.

Bác sĩ Piter Martinez Benitez.

Trong thời gian công tác tại Cuba với vai trò BS chuyên khoa tim mạch, BS Piter đã có 5 năm làm việc tại Venezuela. Năm 2018, BS lần đầu đặt chân đến Việt Nam theo chương trình hỗ trợ y tế của Chính phủ nước này cho Việt Nam và làm việc tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình). Sau khi nhiệm vụ kết thúc, BS Piter đứng trước rất nhiều lựa chọn: Quay trở lại Cuba, tìm công việc mới tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong thời gian công tác ở Việt Nam, BS đã nảy sinh tình yêu với đất nước này và quyết định ở lại.

Ở lại Việt Nam là lựa chọn dễ hiểu nhưng làm việc tại một BV tuyến huyện thuộc tỉnh Phú Thọ lại là quyết định gây bất ngờ của vị BS này. Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của mình, BS dễ dàng nhận được sự chào đón từ các BV tuyến Trung ương tại các thành phố lớn, tuy nhiên, BS lại chọn Trung tâm can thiệp tim mạch - BV Đa khoa Hùng Vương là nơi gắn bó lâu dài.

“Tôi nhìn thấy tâm huyết của ông Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT BV Đa khoa Hùng Vương trong chiến lược đầu tư BV tại một địa phương còn nhiều khó khăn. Ông Học cam kết sẽ xây dựng Trung tâm can thiệp tim mạch với những thiết bị hiện đại nhất để giúp tôi có cơ hội làm việc, đặc biệt là giúp cho bệnh nhân ở địa phương hạn chế việc phải chuyển tuyến lên Hà Nội” - BS Piter chia sẻ.

“Mời một bác sĩ có trình độ cao như Piter đến làm việc, đãi ngộ phải cao hơn hẳn mặt bằng chung nhưng chắc chắn, BV chúng tôi không thể trả lương ngang bằng hoặc cao hơn so với các BV lớn tại Hà Nội. Chưa kể, điều kiện sống, làm việc tại các thành phố lớn tốt hơn đối với các chuyên gia nước ngoài. Trường hợp BS Piter khá đặc biệt, ông ấy muốn có nhiều cơ hội để giúp bệnh nhân nghèo, người có thu nhập thấp ở những vùng nông thôn, miền núi. Hiện nay, ngoài việc khám, chữa bệnh tại BV, BS Piter còn rất tích cực tham gia các dự án y tế vì cộng đồng mà chúng tôi tham gia”, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch HĐQT BV Đa khoa Hùng Vương cho biết.

Chính sự đồng điệu trong suy nghĩ và mục tiêu hướng đến giữa vị BS Cuba và BV Đa khoa Hùng Vương đã tạo nên “sợi dây” gắn kết bền chặt, vượt qua mọi rào cản địa lý, giúp BS Piter yên tâm công tác tại Việt Nam. Vốn được sinh sống và đào tạo tại quốc gia có nền y học hàng đầu, BS Piter đánh giá: “Nền y học Cuba và Việt Nam có nhiều điểm khác biệt. Trong khi Cuba đã nổi tiếng từ lâu với hệ thống y tế gồm các tuyến từ cơ sở tới Trung ương được xây dựng bài bản, giúp giảm tải cho tuyến trên và bảo đảm việc điều trị ngay từ ban đầu cho bệnh nhân được tốt nhất thì Việt Nam mới đang trong giai đoạn bắt đầu hoàn thiện hoá hệ thống y tế.

Tôi thấy rằng, y tế tuyến cơ sở của Việt Nam chưa được đầu tư xứng tầm, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, miền núi, số lượng cũng như điều kiện vật chất của các cơ sở này còn thiếu thốn. Tuy nhiên, trong y học, chúng tôi luôn rất coi trọng việc điều trị ban đầu, quá trình chẩn đoán, sơ cứu từ đầu không tốt, thêm vào đó, thời gian kéo dài khi phải chuyển lên tuyến trên chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng bệnh trở nên xấu đi hoặc thậm chí cướp đi sinh mạng của nhiều bệnh nhân. Bởi vậy, tôi và ông Học dự định trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc chăm sóc y tế ngay từ tuyến cơ sở, ưu tiên phòng bệnh hơn chữa bệnh và bảo đảm mỗi gia đình dù ở miền núi xa xôi đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất”.

Trong suốt 2 năm làm việc tại BV Hùng Vương với vai trò Giám đốc Trung tâm tim mạch, BS Piter luôn chú trọng vào mục tiêu ban đầu, ông tự hào chia sẻ: “Tại đây, chúng tôi có những thiết bị, máy móc hiện đại mà tôi tin là nhiều BV tại thành phố lớn khác cũng chưa có. Thời gian công tác tại đây, tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, trong đó có cả người lớn tuổi và trẻ em, mỗi ca bệnh đều vô cùng đặc biệt với tôi bởi họ luôn có những hoàn cảnh, điều kiện hoặc hạn chế khác nhau nhưng tôi cho rằng, mọi người bệnh đều bình đẳng, tôi và đội ngũ luôn cẩn trọng và cố gắng hết sức trong việc chẩn đoán, cứu chữa”.

Lý tưởng của người thầy thuốc…

Bác sĩ Piter Martinez Benitez và các bác sĩ Khoa tim mạch Bệnh viện Hùng Vương thăm khám, hội chẩn các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa.

Bác sĩ Piter Martinez Benitez và các bác sĩ Khoa tim mạch Bệnh viện Hùng Vương thăm khám, hội chẩn các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa.

Là một người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, thời gian đầu, BS Piter gặp phải không ít khó khăn trong việc giao tiếp cũng như làm quen với cuộc sống. Ban đầu, nỗi nhớ nhà và việc phải xa gia đình là trở ngại lớn nhất đối với BS. Tuy nhiên, một năm sau khi nhận công tác và dần quen với công việc cũng như cuộc sống, BS Piter đã thuyết phục vợ mình, cũng là BS chuyên khoa tim mạch - Yanitsy Chipi Rodriguez và hai con gái tới làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Chính sự đoàn tụ này đã giúp hai vị BS người Cuba yên tâm làm việc và có thể giúp đỡ nhiều hơn cho các bệnh nhân tại BV Đa khoa Hùng Vương.

Nói về quyết định của mình, BS Yanitsy cho hay: “Sau khi chồng tôi tới Việt Nam làm việc một năm và kể về cuộc sống cũng như nhu cầu về BS giỏi của bệnh nhân nơi đây, năm 2022, tôi đã quyết tâm đưa các con tới Việt Nam. Hiện nay, tôi đang công tác trong Trung tâm tim mạch - BV Đa khoa Hùng Vương. Con gái lớn của chúng tôi theo học một trường đại học quốc tế tại Quảng Bình. Con gái nhỏ đang học tại một trường tiểu học của xã Chí Đám và sống cùng bố mẹ tại khu nhà ở cho BS trong BV Đa khoa Hùng Vương. Cô con gái nhỏ của chúng tôi thích ứng rất nhanh với cuộc sống tại Việt Nam. Hiện tại, cô bé nói tiếng Việt lưu loát, có rất nhiều bạn bè và dành được nhiều giải thưởng cấp trường cũng như cấp huyện”.

Cũng giống như chồng, tiếng Việt là rào cản rất lớn với BS Yanitsy. Tuy nhiên, với quyết tâm của mình cũng như sự hỗ trợ tận tình của các đồng nghiệp, hiện nay, hai vị BS Cuba đã có thể trao đổi tiếng Việt đơn giản với bệnh nhân cũng như thảo luận bằng tiếng Anh trong hội chẩn chuyên môn với các y, BS khác. Bên cạnh đó, họ vẫn đang nỗ lực học tiếng Việt để có thể chia sẻ, bày tỏ, cảm thông nhiều hơn với bệnh nhân.

“Nhiều người nghĩ rào cản ngôn ngữ sẽ gây khó khăn cho việc chẩn đoán nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Thật ra, trong y học, việc chẩn đoán dựa trên các yếu tố “nhìn, sờ, gõ, nghe”. Ngay từ lúc quan sát bệnh nhân bước vào, các BS đã có kết luận sơ bộ về tình trạng của người bệnh. Ngoài ra, tất cả các y, BS trong Trung tâm tim mạch đều có năng lực để dịch thông tin bệnh sử và triệu chứng cơ năng của bệnh nhân cho hai BS Cuba. Ngoài ra, toàn bộ quá trình thăm khám và điều trị, BS Piter và Yanitsy đều có thể chủ động mà không cần các y, BS Việt Nam hỗ trợ nhiều.

Thường khi làm việc tôi sẽ quan tâm tới chuyên môn và thái độ. Ở cả BS Piter và BS Yanitsy, tôi đánh giá rất cao về cách làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn cao, liên tục cập nhật và thái độ quan tâm tới bệnh nhân. Mỗi buổi sáng, các BS đều thăm khám bệnh nhân rất kỹ lưỡng và hướng dẫn các y, BS khác trong trung tâm cách dùng thuốc cho bệnh nhân, phác đồ điều trị, thậm chí, ngay cả cảm giác lo lắng, bất an của bệnh nhân cũng được các BS lưu ý và dặn dò lại chúng tôi. Trong quá trình làm việc với hai vị BS Cuba, cá nhân tôi học hỏi được rất nhiều. Môi trường làm việc tại Trung tâm luôn thân thiện và dễ chịu, tôi cho rằng đó là năng lực của BS Piter trong việc kết nối và tạo điều kiện để mỗi BS phát huy tốt nhất khả năng của mình”, BS Vũ Huy Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, BV Đa khoa Hùng Vương chia sẻ.

BS Việt Anh, thuộc Trung tâm tim mạch, BV Đa khoa Hùng Vương cũng nhận định: “Tôi thấy rằng, bệnh nhân không hề tỏ ra dè dặt khi tiếp xúc với hai BS Cuba, ngược lại, phong cách làm việc chuyên nghiệp của các BS khiến bệnh nhân tin tưởng và yên tâm hơn. Ngay từ cách chào hỏi, bắt tay hay cách nói chuyện của các BS này đã tạo nên sự thân thiện, hoà đồng…”.

Với những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, BS Piter và tập thể y, BS BV Đa khoa Hùng Vương đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám bệnh, trình độ y, BS trong hệ thống BV. Đặc biệt, các BS Cuba mong muốn phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực điều trị ban đầu, trước mắt là tại hệ thống BV Đa khoa Hùng Vương và hy vọng đó là tiền đề để hoàn thiện hóa chất lượng y tế Việt Nam.

Đọc thêm