Giải ngân cho gần 500.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách ở Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ ngày 1/8 tổ chức Hội nghị về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và tổng kết hoạt động của Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội (CSXH) TP Cần Thơ (2002 -2017).

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ cho biết, qua 15 năm hoạt động, tổng nguồn vốn đến hết quý II/2017 là gần 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 40 lần so với lúc mới thành lập. Trong đó, nguồn vốn thuộc Ngân sách trung ương chuyển về gần 1.700 tỷ đồng; nguồn vốn thuộc Ngân sách địa phương là hơn 120 tỷ đồng và gần 170 tỷ đồng vốn huy động được.

Đến nay, Chi nhánh đang triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách theo địa chỉ của Chính phủ và một số chương trình do UBND thành phố và quận, huyện ủy thác. 

Chi nhánh đã giải ngân cho gần 500.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; gần 70 ngàn hộ được xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh; xây dựng trên 2 ngàn căn nhà vượt lũ cho hộ dân trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ và gần 3 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo, giúp cho khoảng 45 ngàn học sinh sinh viên có vốn để trang trải việc học tập…

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu, qua đó thấy rằng đây là giải pháp quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh sinh viên bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính.

Đọc thêm