Giải quyết triệt để tình trạng đất “mỏng, méo”

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình đã chỉ đạo UBND quận Thanh Xuân và các Sở, ngành liên quan tích cực xử lý các trường hợp đất "mỏng, méo", báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 15/4.

Như PLVN đã đưa, quận Thanh Xuân được TP.Hà Nội chọn làm thí điểm việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng (siêu mỏng, siêu méo).

Giải quyết triệt để tình trạng đất “mỏng, méo” ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Phí Thái Bình chỉ đạo xử lý đất "mỏng, méo" tại cuộc họp ngày 25/2 ở UBND quận Thanh Xuân
Trong tổng số 83 trường hợp đất “mỏng, méo” được quận rà soát, thống kê và đưa vào “danh sách” cần được xử lý để tạo cảnh quan cho các tuyến phố trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình chỉ đạo, Sở Quy hoạch kiến trúc TP phải tổ chức kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND TP về sự phù hợp với cảnh quan môi trường của 3 trường hợp công trình xây dựng tại nút giao Ngã tư Sở và tổ chức kiểm tra, báo cáo về quy hoạch kiến trúc 2 nút giao: Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương - Nguyễn Trãi trước ngày 15/3.

UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư, đơn vị chủ quản để phối hợp giải quyết triệt để theo thẩm quyền và quy định 2 trường hợp tại “khu tam giác điện tử” và 30 kiot của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 1, trước ngày 15/4. Nếu có vướng mắc, khó khăn phải báo cáo UBND TP để chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, UBND quận Thanh Xuân phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xây dựng phương án giải quyết với những yêu cầu cụ thể về quy hoạch kiến trúc, đảm bảo phù hợp cảnh quan, môi trường của 19 trường hợp trên các tuyến đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, dọc bờ sông Tô Lịch, nút giao Thanh Xuân, đường Khương Đình chưa xử lý, phát sinh sau ngày Quyết định số 26/2005/QĐ-UB có hiệu lực.

H.Giang

Đọc thêm