Giải tennis ủng hộ người nghèo Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 17/12, Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP HCM phối hợp UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) phối hợp tổ chức Giải Tennis từ thiện vì người nghèo tranh cúp Tôn Đông Á - Đồng Hương Huế 2023 tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Hoạt động nằm trong Cuộc vận động gây quỹ từ thiện hỗ trợ người nghèo Nam Đông do UBND huyện phát động năm 2023.

Tham gia giải lần này có 100 vận động viên phong trào, trong đó có 12 vận động viên nữ đến từ các CLB Tennis tại Thừa Thiên Huế và TP.HCM như CLB Lâm Hoàng, Phong Điền, Quảng Điền, Huế, Phú Lộc… Giải năm nay có hai hạng cup là đôi nam và đôi nam nữ.

Lễ khai mạc

Lễ khai mạc

Giải Tennis từ thiện huyện Nam Đông lần 1 tranh cúp Tôn Đông Á - Đồng Hương Huế nhằm kêu gọi, quyên góp cuộc vận động hỗ trợ vì người nghèo với chủ đề "Dinh dưỡng học đường và Hỗ trợ nhà vệ sinh đạt chuẩn".

Sau hơn 2 tháng, Hội đồng hương Thừa Thiên Huế đã kêu gọi được 1,4 tỷ đồng từ các doanh nhân, con em tỉnh nhà đang sinh sống làm việc tại các tỉnh miền Nam. Ngoài ra, UBND huyện Nam Đông cũng tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng từ mạnh thường quân, cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đông đảo người hâm xem

Đông đảo người hâm xem

Ông Bùi Quang Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TPHCM cho biết, giải đấu Tennis là một trong những chương trình chính của cuộc vận động, quyên góp quỹ từ thiện vì người nghèo cho huyện Nam Đông. "Qua đợt kêu gọi lần này, hội mong gắn kết hơn nữa những người con xa xứ hướng về quê hương, giúp người dân cải thiện cuộc sống, vươn lên, các em nhỏ đảm bảo dinh dưỡng thể chất để học tập", ông Thành nói.

Nam Đông là một trong hai huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế với 28.300 khẩu, trong đó dân tộc Cơ Tu chiếm 43,31%. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay vẫn còn cao, tập trung ở các xã Thượng Long, Hương Hữu với tỷ lệ trên 20%. Đặc biệt, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu còn trên 20%; số hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh hợp vệ sinh còn cao 468 hộ.

Đọc thêm