Giải thể Trường quân sự tỉnh Hải Dương và tổ chức lại Trung đoàn 125

(PLVN) - Theo thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Hải Dương, sáng 01/6 đơn vị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc giải thể Trường quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 125 (khung thường trực) của bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc giải thể Trường quân sự tỉnh, về biểu tổ chức, biên chế Trung đoàn bộ binh 125 và công bố các quyết định điều động, bố trí cán bộ sau khi giải thể.

Đại tá Nguyễn Huy Thăng-Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị
 Đại tá Nguyễn Huy Thăng-Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị

Theo đó, Trường Quân sự tỉnh điều chuyển nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở về Trường quân sự Quân khu 3 và điều chuyển nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện; cán bộ xã (phường, thị trấn); cán bộ Dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác về Trung đoàn bộ binh 125 khung thường trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương.

Đồng thời bàn giao nguyên trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, đất quốc phòng, công tác Đảng công tác chính trị về Trung đoàn bộ binh 125 Bộ CHQS tỉnh và chấm dứt mọi hoạt động kể từ ngày 01/6/2020. Từ ngày 02/6/2020, Trung đoàn 125 chính thức thực hiện nhiệm vụ theo biểu tổ chức, biên chế mới.

Do làm tốt công việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc theo quyết định, kế hoạch của Bộ quốc phòng và Quân khu 3 nên việc giải thể và tổ chức lại Trung đoàn 125 theo biểu biên chế mới đã tạo được sự thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trường Quân sự tỉnh bản giao nhiệm vụ và bàn giao cơ sở vật chất về Trung đoàn 125 bảo đảm chặt chẽ, cán bộ của Trường quân sự tỉnh sau khi nhận nhiệm vụ công tác mới đều yên tâm công tác và xác định tốt nhiệm vụ.

Đọc thêm