Giám đốc đánh Phó chủ tịch xã chấn thương sọ não

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngăn chặn hành vi san lấp mặt bằng trái phép, ông N.V.H (Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, TP. Hải Dương, Hải Dương) đã bị 2 đối tượng hành hung tới chấn thương sọ não, gãy xương mũi bên phải, gãy 2 răng.
Giám đốc đánh Phó chủ tịch xã chấn thương sọ não

Theo cáo trạng, Phạm Văn Tùng (SN1984) là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh ở xã An Thượng (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Tùng được một công ty thuê chở cát đổ san lấp mặt bằng để xây dựng nhà xưởng.

Ngày 15/4/2022, Tùng chỉ đạo các 5 lái xe ô tô tải, xe xúc trong đó có Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1993, trú tại phường Nam Đồng) chở cát đổ vào thửa đất ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng để thực hiện việc san lấp theo thoả thuận.

Do công ty thuê Phạm Văn Tùng chưa được cấp phép xây dựng nên ngay trong ngày 15/4/2022, sau khi phát hiện việc đổ cát san lấp mặt bằng nêu trên có dấu hiệu vi phạm, Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ra thông báo phân công 2 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vi phạm nêu trên.

Trong đó, tổ công tác số 2 do ông N.V.H, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng làm tổ trưởng; ông N.T.A. công chức nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, môi trường làm tổ viên.

Khoảng 14 giờ ngày 15/4/2022, sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Tuấn Anh và 2 cán bộ khác đến nhắc nhở.

Đến 17 giờ cùng ngày, một lái xe vẫn tiếp tục chở cát san lấp nên đoàn công tác đã yêu cầu chủ đất về trụ sở UBND xã lập biên bản. Lúc này lái xe nói trên đỗ xe ô tô tại cổng công ty rồi cùng Tùng, Mạnh và 3 người nữa ra quán uống bia.

Đến 21 giờ 20 cùng ngày, ông N.V.H và ông N.T.A đang có mặt tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng làm nhiệm vụ theo phân công, thấy xe lái xe chuẩn bị đổ cát san lấp nên 2 ông vào ngăn chặn. Tuy nhiên, Phạm Văn Tùng vẫn bảo lái xe tiếp tục đổ cát rồi lái xe hướng ra đường.

Ông N.V.H và ông N.T.A yêu cầu lái dừng xe để lập biên bản vi phạm thì Tùng dùng tay tát 2 phát vào mũ bảo hiểm ông T.A đang đội làm tuột mũ. Sau đó đối tượng rồi tiếp tục đấm, đá vào đầu và bụng ông T.A. Nguyễn Văn Mạnh cũng đẩy vào ngực nên ông T.A bỏ chạy.

Lúc này ông N.V.H đứng ở đầu một xe ô tô khác để ngăn cản không cho tài xế điều khiển xe đi thì bị Tùng dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm. Ông N.V.H bỏ chạy ra đường tỉnh 390, Tùng đuổi theo dùng chân đạp vào người ông Hanh, khiến ông Hanh ngã xuống đất ở tư thế ngồi bệt, hai tay chống xuống đất. Lúc này, Tùng và Mạnh nhảy vào. Mạnh dùng chân đá vào mặt, đầu ông N.V.H; Tùng dùng chân đạp vào người N.V.H. Sau đó, Tùng bảo Mạnh đi về.

Sự việc đã khiến ông N.V.H bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi bên phải, gãy 2 răng.

Ông N.V.H được đưa đi cấp cứu, trải qua thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 16/4-13/5/2022. Theo kết luận giám định, ông N.V.H bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 55%.

Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử TAND TP. Hải Dương đã toà tuyên phạt Phạm Văn Tùng 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Mạnh 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, 2 bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 360 triệu đồng.

Đọc thêm