Gian hàng 0 đồng, chợ Tết Công đoàn hỗ trợ người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mua hàng 0 đồng, tặng voucher giảm giá đến 50%... và những phiên chợ được tổ chức ngay tại các khu công nghiệp là những hoạt động được nhiều đơn vị triển khai mỗi dịp Tết đến để chăm lo đời sống cho công nhân lao động.
Chợ Tết Công đoàn là hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động.
Chợ Tết Công đoàn là hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động.

Tổ chức 22 chuỗi chợ Tết Công đoàn trên cả nước

Các hoạt động giúp công nhân mua sắm mỗi dịp Tết đến đã được tổ chức trong nhiều năm nay. Tết Quý Mão này Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai chuỗi 22 “Chợ Tết Công đoàn”, được tổ chức trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức chợ Tết với hàng nghìn đoàn viên công nhân tham gia mua sắm và hàng nghìn doanh nghiệp (DN) cung ứng hàng hóa. Đặc biệt, nhiều gian hàng 0 đồng được triển khai nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công nhân lao động.

Đại diện LĐLĐ TP Hà Nội cho biết, chợ Tết Công đoàn năm 2023 gồm 70 gian hàng của 48 DN tham gia. Các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô với mức giảm giá bán từ 10%, trong đó có 4 gian hàng 0 đồng của LĐLĐ TP Hà Nội. Ban Tổ chức đã gửi tặng 5.500 voucher mua hàng trị giá từ 300-500 nghìn đồng và 5.500 phiếu nhận quà tặng 0 đồng đến tay 5.500 công nhân lao động trên địa bàn Hà Nội.

Trong khi đó, LĐLĐ TP HCM tiếp tục tổ chức phiên chợ công nhân online cho 5.000 đoàn viên công đoàn khó khăn với quà tặng là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng với sự trợ giúp của sàn thương mại điện tử Tiki. “Phiên chợ Công nhân - online” này trên sàn Tiki vừa kết thúc ngày hôm qua (15/1/2023). Ngoài ra, LĐLĐ TP HCM còn tổ chức nhiều chương trình chăm lo công nhân với tổng trị giá khoảng 140 tỷ đồng, trong đó có chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng TP” chăm lo cho 5.000 hộ gia đình CNLĐ ở lại thành phố đón Xuân Quý Mão 2023…

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”, trong nhiều năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các chương trình “Tết sum vầy” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chương trình đã có sức lan tỏa rộng khắp và thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ, giai cấp công nhân - lực lượng xung kích của cách mạng Việt Nam, đã và đang có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Chăm lo tốt nhất đời sống người lao động

Là ngành có số lượng công nhân gần như đông nhất trong số các ngành sản xuất của Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình là hoạt động thường niên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tết Quý Mão 2023, chương trình đã tổ chức tại 5 địa bàn bao gồm Cụm Việt Thắng, cụm Phong Phú (TP HCM), cụm Dệt May Huế, cụm Hòa Thọ (Đà Nẵng), cụm Công nghiệp Nam Giang (Nghệ An) và tỉnh Nam Định là điểm cuối cùng của chuỗi hành trình mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. Ngoài ra, nhiều đơn vị thành viên trong Vinatex cũng tổ chức những phiên chợ mua sắm ngay tại trụ sở làm việc, địa điểm sản xuất của mình để tạo điều kiện cho công nhân, NLĐ thuận tiện sắm Tết. Tại tất cả các chương trình mua sắm Tết được tổ chức, công nhân – NLĐ đều được mua hàng tại các gian hàng với các sản phẩm có giá ưu đãi từ 20 - 40%, các gian hàng đồng giá, gian hàng 0 đồng…

“Thông qua chương trình, Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam mong muốn chia sẻ khó khăn, đem lại niềm vui đón xuân mới tới cán bộ nhân viên NLĐ trong toàn hệ thống, để mỗi NLĐ có một cái Tết truyền thống thật trọn vẹn, an lành và khẩn trương quay trở lại làm việc sau Tết theo lịch nghỉ Tết của từng đơn vị” – bà Tâm chia sẻ.

Lao động ngành than cũng đã có cho riêng mình một phiên chợ Tết Công đoàn với sự góp mặt của hàng nghìn NLĐ tham gia mua sắm ở hơn 50 gian hàng, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thiết thực với đời sống NLĐ, với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, để phục vụ cho đoàn viên, NLĐ và đông đảo người dân. Theo đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), chợ Tết Công đoàn của Tập đoàn có có 10 gian hàng 0 đồng.

Tới đây, NLĐ ngành than cũng được tặng quà Tết với tổng số tiền 65,3 tỷ đồng; hỗ trợ tiền Tết cho 9.486 công nhân lao động với số tiền 9,486 tỷ đồng và gần 11.000 công nhân được bố trí xe ô tô đưa đón về quê ăn Tết. “Những hoạt động hết sức cụ thể này cho thấy TKV nói riêng, các tập đoàn tổng công ty khác nói chung đã và đang chăm lo rất tốt cho NLĐ - nguồn lực quan trọng, vốn quý của DN” – ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN đánh giá.

Đọc thêm