Bà cụ tử vong khi băng qua đường sắt

(PLO) - Trên đường đi giỗ họ hàng về bằng xe đạp, do thiếu quan sát bà cụ 67 tuổi bị tàu hỏa lao tới tông văng xa 10m tử vong, cháu bé 10 tuổi thoát chết.
Trong lúc chở cháu trên xe đạp băng qua đường sắt, thiếu quan sát bà cụ 67 tuổi bị tàu hỏa lao tới tông văng xa 10m tử vong tại chỗ, cháu bé 10 tuổi thoát chết.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 18/7, tại điểm giao nhau giữa đường sắt Bắc Nam và đường ngang dân sinh tại Km299+600 đoạn đi qua xã Nghi Yên, Nghi Lộc (Nghệ An). 

Theo người chứng kiến, thời điểm trên, cụ bà đi cùng cháu nhỏ khoảng 10 tuổi đang đẩy xe đạp qua đường sắt đoạn giao nhau với đường dân sinh thì bất ngờ tàu mang số hiệu N3302 lưu thông hướng Nam – Bắc lao đến.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Do tuổi cao sức yếu nên bà cụ chưa đi qua khỏi đường tàu, bị tàu hỏa hất văng khoảng 10m tử vong, cháu bé trên xe đạp bị thương.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Loan (67 tuổi, trú tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc) chở cháu đi ăn giỗ về.

Đọc thêm