Băng qua đường sắt, cụ ông 70 tuổi bị tàu hỏa đâm tử vong

(PLO) - Trong lúc đang cố vượt qua đường sắt cắt ngang đường dân sinh thì cụ ông 70 tuổi bị tàu hỏa tuyến Hà Nội - TP.HCM lao tới tông người và xe văng xa 10m, tử vong tại chỗ. 
Hiện trường vụ tai nạn người đàn ông tử vong khi băng qua đường sắt
Hiện trường vụ tai nạn người đàn ông tử vong khi băng qua đường sắt
Khoảng 14h chiều 8/12, ông Nguyễn Văn Hội (71 tuổi, trú tại xóm Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37B1 - 92.031 rẽ từ Quốc lộ 1A băng qua đường sắt cắt ngang đường dân sinh, đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bị đoàn tàu hỏa mang số hiệu SE05 chạy theo hướng Hà Nội - TP.HCM đâm trực diện. 
Hậu quả, ông Hội và xe máy bị tàu tông hất văng xa hơn 10 mét, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. 
Tàu hỏa buộc phải dừng lại gần 1 tiếng đồng hồ để xử lý vụ việc. Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường sắt cắt ngang đường dân sinh có đèn báo hiệu nhưng không có gác chắn. 
Lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo phối hợp với cán bộ ngành đường sắt điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Đọc thêm