Giấu ma túy trong lư hương ở nghĩa trang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhận tin báo ma túy được giấu trên lư hương ở nghĩa trang, Dũng và Hiếu đã đến lấy “hàng” trong đêm. Khi Hiếu vừa cầm ma túy lên thì bị công an bắt quả tang.
3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa

Ngày 5/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Ngọc Hùng (SN 1995), trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998) và Cao Tiến Dũng (SN 1996), cùng trú TP Vinh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, 2 bị cáo Hiếu và Dũng từng phải ngồi tù vì tội buôn bán ma túy, còn Hùng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Theo cáo trạng, Cao Tiến Dũng vừa ra tù 3 tháng nhưng tối 20/5/2022 đã gọi điện cho Hồ Ngọc Hùng đặt mua ma túy. Hùng sau khi đặt mua của một người phụ nữ Hà Tĩnh 85 gam ma túy đã liên lạc với Hiếu nhờ đi lấy hộ ma túy; đồng thời nói Dũng liên hệ với Hiếu để nhận “hàng” đã đặt mua.

Không lâu sau, Hiếu nhận được điện thoại của một người đàn ông chỉ dẫn nơi cất giấu ma túy ở trên lư hương, sau cây vạn tuế, chính diện cổng nghĩa trang Vinh Tân, TP Vinh.

Dũng đi xe máy chở Hiếu đến khu vực nghĩa trang để lấy “hàng”. Trong đêm tối, Hiếu đi trước còn Dũng đi xe máy theo sau chiếu đèn xe cho bạn tìm nơi cất giấu ma túy.

Khi Hiếu cầm ma túy trên tay thì bị công an đến kiểm tra. Hoảng sợ, Hiếu vứt ma túy xuống đất nhưng đã bị tổ công tác phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Hồ Ngọc Hùng và Nguyễn Văn Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 85 gam ma túy. Cao Tiến Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 22 gam ma túy.

Trước bục khai báo, 3 bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đời còn trẻ.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo, bị cáo Dũng có tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Hồ Ngọc Hùng và Nguyễn Văn Hiếu mỗi bị cáo 15 năm tù; bị cáo Cao Tiến Dũng 9 năm tù.

Đọc thêm