Giết bạn nhậu vì làm rơi cốc bia

(PLO) - Mâu thuẫn trong việc trả tiền bia, thanh niên 23 tuổi dùng điếu cày đập chết bạn nhậu làm rơi cốc bia...
Giết bạn nhậu vì làm rơi cốc bia

Theo cáo trạng, chiều ngày 6/10/2013, Lê Văn Thắng (32 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) được Trần Văn Hoàng rủ ra quán uống bia. Lúc này, Hoàng thấy Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, ở Thái Bình) đang ngủ trong phòng bảo vệ bãi xe nên mời ra ngồi uống cùng. Do có sẵn hơi bia, Tùng nói “người mệt vào tắm rồi ra uống tiếp”.

Trong thời gian đó, Phạm Văn Lý (bạn của Hoàng) chở người yêu đến để mời cưới. Cuộc nhậu này do Lý mời. Thấy Lý đến, Hoàng bảo “đưa cho anh 500 nghìn đồng để trả tiền bia”. Do không có tiền nên Lý vào hỏi vay Tùng. Đang tắm, thanh niên này nói vọng ra “hôm nay hết sạch tiền, không còn đồng nào”.

Sau khi tắm xong, Tùng ra ngồi uống bia tiếp cùng mọi người. Gần hết 3 két bia, Hoàng liền gọi điện cho Lý hỏi ai trả tiền bia, sau đó chửi đổng. Thấy vậy, Tùng nghĩ Hoàng chửi cả mình nên bực tức. Cơn giận chưa kịp nguôi, Tùng thấy Thắng đánh rơi cốc bia, nước bắn tung tóe vào quần áo.

Sẵn hơi bia, không làm chủ được bản thân, Tùng quay ra chửi bới và với chiếc điếu cày, giơ lên đập trúng đầu Thắng.

Hậu quả nạn nhân bị tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX - TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng án chung thân về tội Giết người./.

Đọc thêm