Giết người hàng loạt, 4 cựu quân nhân tù 6.060 năm

Một tòa án ở Guatemala hôm qua tuyên án 6.060 năm tù với 4 cựu quân nhân nước này do thực hiện cuộc thảm sát dã man khi Guatemala còn trong thời nội chiến 36 năm.

Một tòa án ở Guatemala hôm qua tuyên án 6.060 năm tù với 4 cựu quân nhân nước này do thực hiện cuộc thảm sát dã man khi Guatemala còn trong thời nội chiến 36 năm.

Bốn tên sát nhân trên gồm Carlos Carias, Manuel Pop, Reyes Collin Gualip và Daniel Martinez Hernandez.

Ở thời điểm thảm sát, 4 tên này là sĩ quan đặc nhiệm thuộc một đơn vị tinh nhuệ được gọi là Kaibiles.

Tháng 12/1982 – khi cuộc nội chiến đang gay gắt - bốn tên này đã đột nhập làng Las Dos Erres ở miền bắc Guatemala để tìm vũ khí bị mất mà chúng tin là đang nằm trong tay các du kích cánh tả.

thamsat
Ảnh minh họa.

Bốn tên đã bắn, siết cổ, dùng búa tạ giết chết 201 người. Vì vậy, với từng nạn nhân bị giết hại, mỗi thủ phạm phải chịu mức án 30 năm tù.

Ngoài ra, tòa tuyên bố chúng phạm tội ác chống lại loài người nên 4 tên phải chịu thêm án 30 năm tù.

Tháng trước. Mỹ trục xuất cựu sĩ quan Pedro Pimentel Rios (54 tuổi), bị tố cáo dính líu tới vụ thảm sát ở làng Las Dos Erres. Guatemala sẽ tổ chức phiên xét xử riêng với Rios.

Chính phủ cánh tả của Tổng thống Alvaro Colom đang chịu sức ép rất lớn của các tổ chức nhân quyền về việc đưa những tên tội phạm chiến tranh ra tòa.

Trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960 tới 1996, hơn 250.000 người Guatemala đã bị giết, nhiều ngàn người vẫn còn mất tích.

Q.Dương (theo NYT)

Đọc thêm