Giới thiệu việc làm cho thanh niên Bạc Liêu

(PLVN) - Ngày 30/3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Sở LĐ, TB & XH tỉnh, Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức Chương trình Tư vấn giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cho đoàn viên - thanh niên, sinh viên đang theo học một số trường trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn việc làm tại trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
Tư vấn việc làm tại trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Tại các buổi tư vấn, lãnh đạo Sở LĐ, TB & XH hội giới thiệu một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về xuất khẩu lao động, đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, nghe đại diện một số công ty trong và ngoài tỉnh như: Nhật Huy Khang, Hiteco… tư vấn, giới thiệu tuyển dụng việc làm trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động sang một số quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc... Theo đó, nhu cầu tuyển dụng của công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước rất nhiều và các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội dành cho người lao động cũng được đảm bảo theo quy định. Đặc biệt, ở một số thị trường lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc có thu nhập khá cao, thu nhập trung bình từ 30 – 50 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Lê Thị Ngọc Linh cho biết: Thời gian qua để thực hiện hiệu quả Đề án “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên giai đoạn 2016 - 2020”, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã phối hợp với Sở LĐ, TB & XH tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức nhiều lớp tư vấn và giới thiệu việc làm cho đoàn viên - thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm… Kết quả, năm 2018, Tỉnh đoàn phối hợp với các đoàn thể đã tư vấn, giới thiệu cho trên 24.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên lao động trong và ngoài tỉnh; xuất khẩu lao động được gần 400 đoàn viên, thanh niên, tăng 10,7% so với năm 2017.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa) 
Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp phối hợp ngành giáo dục, lãnh đạo các trường, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc hướng nghiệp, tư vấn nghề cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh giúp họ tự đánh giá và chọn được nghề phù hợp với năng lực bản thân; tổ chức các hoạt động để khuyến khích thanh niên tự tạo việc làm; tổ chức các diễn đàn giữa người lao động với các doanh nghiệp, tư vấn cho thanh niên lập các dự án phát triển kinh tế… - Phó Bí thư Lê Thị Ngọc Linh chia sẻ thêm.

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu, ông Huỳnh Văn Khắp cũng cho biết thêm: Năm 2018, toàn tỉnh đã xuất khẩu được 339 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó sang Nhật Bản làm việc 96 lao động, Hàn Quốc 91 lao động, Đài Loan 116 lao động, Malaysia 4 lao động, còn lại là các nước khác. Thu nhập bình quân của người lao động là 32 triệu đồng/người/tháng đối với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc là khoảng 25 triệu đồng, Đài Loan từ 18 đến 20 triệu đồng, Malaysia từ 08 đến 12 triệu đồng. Dự kiến năm 2019, tỉnh sẽ đưa 300 lao động sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

Trong thời gian tới, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục tư vấn, giới thiệu cho nhiều lao động trẻ hiểu rõ hơn về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về lao động, việc làm của Việt Nam và pháp luật lao động, phong tục, tập quán của những nước nơi họ đăng ký đi xuất khẩu lao động; hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm phù hợp trình độ, khả năng, chuyên môn, kỹ năng trả lời phỏng vấn, cách giao tiếp… nhằm giúp lao động có kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Đọc thêm