Giúp cụ bà tìm lại người thân, Công an TX Ba Đồn được người dân gửi thư cảm ơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tận tình chăm sóc, giúp cụ bà đi lạc ổn định sức khoẻ về với gia đình an toàn, Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) được người dân gửi thư cảm ơn.
Nội dung thư cảm ơn của anh Nguyễn Thành Chung, gửi lực lượng Công an Quảng Bình và cá nhân Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh cùng người dân địa phương.
Nội dung thư cảm ơn của anh Nguyễn Thành Chung, gửi lực lượng Công an Quảng Bình và cá nhân Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh cùng người dân địa phương.

Người viết thư là anh Nguyễn Thành Chung, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Trong thư, anh Chung gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình đã tìm được mẹ anh Chung đi lạc và tận tình chăm sóc, đưa bà về sum họp với gia đình, an vui cùng con cháu.

Theo nội dung thư: Bà Lại Thị Thực, mẹ anh Chung (74 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), do tuổi cao trí nhớ giảm sút, đi khỏi nhà từ ngày 2/6/2023 mà không để lại một thông tin nào nhắn lại cho con cháu. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm và trình báo với Công an địa phương đề nghị hỗ trợ, tuy nhiên không có kết quả.

Sau 2 ngày tổ chức nhiều biện pháp tìm kiếm, anh Chung nhận được điện thoại từ Công an TX. Ba Đồn thông báo đã tìm thấy bà Thực. Bà Thực được Công an TX. Ba Đồn và người dân địa phương chăm sóc, cho ăn uống, ổn định sức khoẻ.

Sau khi được chăm sóc tận tình chu đáo, hồi phục sức khỏe, bà Thực được Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh, Phó trưởng Công an TX. Ba Đồn mua thêm đồ ăn, thức uống và trực tiếp gửi bà về nhà tại TP. Đà Nẵng an toàn, sum họp cùng con cháu.

Trong thư, anh Chung bày tỏ lòng cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh, Công an TX. Ba Đồn và đặc biệt là cá nhân Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh cùng người dân địa phương đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ mẹ anh trong thời gian đi lạc.

"Trong niềm hân hoan, vui mừng khi được đón mẹ trở về sum họp cùng con cháu. bản thân tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết viết vài dòng thư xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy công an tỉnh Quảng Bình, công an Thị xã Ba Đồn...." anh Chung xúc động bày tỏ trong thư.

Đọc thêm