Glôcôm: Kẻ đánh cắp thị lực

Glôcôm (bệnh cườm nước) được mệnh danh là kẻ đánh cắp thị lực. Người mắc bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ bị mù vĩnh viễn. Người trên 40 tuổi và có người thân mắc bệnh glôcôm được khuyến cáo phải đi khám mắt  mỗi năm một lần.

Glôcôm (bệnh cườm nước) được mệnh danh là kẻ đánh cắp thị lực. Người mắc bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ bị mù vĩnh viễn. Người trên 40 tuổi và có người thân mắc bệnh glôcôm được khuyến cáo phải đi khám mắt  mỗi năm một lần.

Người trên 40 tuổi và trong gia đình có người mắc bệnh glôcôm được khuyến cáo phải đi khám mắt mỗi năm một lần. (Ảnh: H.Cát)

Ngày 28/2, trong hội nghị nhãn khoa về khuynh hướng mới sử dụng thuốc trong điều trị bệnh glôcôm do Hội Nhãn khoa TP.HCM tổ chức, các chuyên gia về nhãn khoa đã cảnh báo như trên.

Theo TS.BS Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng khám Mắt, BV ĐH Y Dược TP.HCM, một nghiên cứu mới đây tại Hà Nội cho thấy, người mắc bệnh glôcôm tại Việt Nam chiếm khoảng 3% dân số.

Với các bệnh nhân mắc bệnh glôcôm, áp suất trong mắt (nhãn cầu) tăng lên. Việc này dẫn đến chất dịch lỏng trong mắt gọi là lưu thủy dịch, không thể lưu thông trong mắt.

Dẫn đến, các mạch máu trong mắt nuôi võng mạc và các thần kinh thị giác bị ép chặt, không cung cấp đủ ôxy và chất dinh dưỡng cho các mô sống; tăng nhãn áp làm tổn thương các cấu trúc bao gồm cả thần kinh thị giác. Tất cả những tổn thương này dần làm người bệnh mất thị giác không thể hồi phục.

Triệu chứng ban đầu của bệnh là mỏi mắt nhẹ, đặc biệt khi làm việc nhiều. Các triệu chứng thường gặp khác là nhức đầu, nhức mắt, mờ đột ngột, nhìn bị lóa, nhìn đèn thấy quầng xanh, kèm với buồn nôn. Những triệu chứng này có thể kéo dài đôi ba năm. Tuy nhiên, có một số bệnh nhân mắc bệnh này có diễn tiến âm thầm không dấu hiệu cảnh báo.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Glôcôm Philippines, BS. Norman M.Aquino, cho biết: Các phương thuốc điều trị bệnh glôcôm ngày càng tiện dụng và đáp ứng tốt với bệnh. Trong một năm qua, các bác sĩ mắt của Philippines đã chỉ định một loại thuốc nhỏ mắt mới, kết hợp hai loại biệt dược là travoprost và timolol.

Loại thuốc này có tác dụng hạ nhãn áp dài hạn, và ổn định giúp bệnh nhân không bị tổn thương mắt do nhãn áp giao động. Bệnh nhân chỉ cần nhỏ một giọt vào mắt cần điều trị mỗi ngày một lần vào buổi sáng hoặc buổi tối. Tuy nhiên, thuốc không được chỉ định cho những bệnh nhân bị hen phế quản, tiền sử hen phế quản, bệnh tắc nghẽn hô hấp mãn tính, hoặc có bệnh tim. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú cũng cần phải có chỉ định của bác sĩ khi dùng thuốc này.

BS. Norman M.Aquino cũng nhấn mạnh, cho dù thuốc có tốt đến mấy, phương pháp phẫu thuật hiện đại đến mấy, nhưng nếu bệnh nhân đến trễ thì tất cả những biện pháp điều trị đều không có tác dụng. Bệnh nhân sẽ bị mù vĩnh viễn. Vì vậy, những người từ 40 tuổi trở lên và có người thân trong gia đình đã mắc bệnh này cần phải đi kiểm tra nhãn áp và soi đáy mắt hàng năm.

Nguồn VietNamNet

Đọc thêm