Hà Nội: Các bến xe vắng chưa từng thấy ngày giáp Tết

(PLVN -Dịch bệnh Covid-19 khiến lượng người dân từ Hà Nội về quê ăn Tết giảm mạnh. Hiếm khi bắt gặp hình ảnh bến xe, ga tàu, phố phường Thủ đô Hà Nội vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng trong năm.

Khác hẳn những năm trước khi các bến xe, ga tàu phải tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại quá lớn của hành khách, năm nay tại các bến xe khách lớn của Thủ đô như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm,... vắng vẻ đến lạ thường.

Tại bến xe Mỹ Đình xuất hiện người dân thưa thớt chờ xe về ăn quê nhà ăn Tết.
 Tại bến xe Mỹ Đình xuất hiện người dân thưa thớt chờ xe về ăn quê nhà ăn Tết.
Nhiều nhà xe cho biết, do dịch Covid - 19 nên lượng hành khách giảm mạnh đáng kể.
 Nhiều nhà xe cho biết, do dịch Covid - 19 nên lượng hành khách giảm mạnh đáng kể.
Khu vực gửi xe máy vào bến gần như không có xe gửi.
 Khu vực gửi xe máy vào bến gần như không có xe gửi.
Hình ảnh đìu hiu bên trong và ngoài bến xe Giáp Bát
Hình ảnh đìu hiu bên trong và ngoài bến xe Giáp Bát
Mặc dù là ngày 28 tết và giờ cao điểm nhưng lượng hành khách rất thưa thớt tại bến xe Giáp Bát.
 Mặc dù là ngày 28 tết và giờ cao điểm nhưng lượng hành khách rất thưa thớt tại bến xe Giáp Bát.
Một nhà xe chạy tuyến phía nam tại bến xe Nước ngầm cho biết lượng khách đi xe những ngày qua thấp kỷ lục. Nhiều xe khi ra khỏi bến chỉ có khoảng 1/3 số khách.
 Một nhà xe chạy tuyến phía nam tại bến xe Nước ngầm cho biết lượng khách đi xe những ngày qua thấp kỷ lục. Nhiều xe khi ra khỏi bến chỉ có khoảng 1/3 số khách.
Cũng trong ngày 28 tết, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông cũng ra quân thực hiện phân làn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 Cũng trong ngày 28 tết, lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông cũng ra quân thực hiện phân làn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đọc thêm