Hà Nội: Chỉ rõ những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để phòng ngừa

(PLO) - Sáng qua (14/5) Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc làm việc với Thanh tra thành phố về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2018.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải (Ảnh từ internet)
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải (Ảnh từ internet)

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Thanh tra TP  tăng cường công tác phát hiện những bất cập trong cơ chế cũng như trong quản lý nhà nước để tham mưu, kiến nghị, xử lý sớm. Đồng thời lưu ý cơ quan Thanh tra làm tốt hơn công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch thanh tra nhằm không bị trùng lặp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống, giữa thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành để có thể trao đổi, sử dụng kết quả thanh tra của nhau. 

Đặc biệt, cần tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận sau thanh tra; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện kế hoạch phòng chống tham nhũng tại đơn vị mình, chỉ rõ những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để xây dựng giải pháp phòng ngừa…

Đọc thêm