Hà Nội còn 30 điểm phức tạp về ma túy

(PLVN) - Thông tin trên được Đại tá Vũ Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội – đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP (Ban Chỉ đạo 138 TP); tổng kết Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, toàn TP đã kéo giảm 22,7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá chung các vụ án về trật tự xã hội đạt 85,5%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; hầu hết các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng như: giết người (giảm 19,2%); cướp tài sản (giảm 9,2%); cưỡng đoạt tài sản (giảm 42,8%); trộm cắp (giảm 33,1%)... 

Bên cạnh đó, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (từ ngày 1/6 đến 30/6/2020), lực lượng Công an các cấp đã điều tra, khám phá 372 vụ với 564 đối tượng (đạt 173% chỉ tiêu). Công tác giải quyết điểm, đối tượng trọng điểm về ma túy cũng được các đơn vị chú trọng, đã tập trung đấu tranh giải quyết loại 10 điểm phức tạp về ma túy (đạt 100% chỉ tiêu). Hiện, toàn TP còn 30 điểm phức tạp về ma túy…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tập trung phòng ngừa, xử lý nghiêm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, tội phạm ma túy…; triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc thêm