Hà Nội dành 285 tỷ đồng tặng quà Tết

(PLO) - Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, TP Hà Nội sẽ dành hơn 285 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách của TP.
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm và chúc tết Bính Thân gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Tết 2016.
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm và chúc tết Bính Thân gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Tết 2016.

Cụ thể, có 817.683 người được thăm hỏi, tặng quà, gồm: người có công với Cách mạng với mức 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Quân nhân và công an tham gia kháng chiến đã phục viên xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 với mức 300.000 đồng.

Cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu trí và mất sức lao động: 300.000 đồng/suất. Người cao  tuổi: 1.000.000 đồng/suất. Gia đình thuộc hộ nghèo: 300.000 đồng/hộ

Hỗ trợ tặng quà công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số đối tượng là 1.000 người và mức quà 500.000 đồng/suất.

Ngoài mức quà tặng các đối tượng trên, TP sẽ dành 514 triệu đồng để tặng quà 99 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật, Hội nạn nhân chất độc da cam, Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, Hội Cựu thanh niên xung phong, cơ sở bảo trợ xã hội do TP và T.Ư quản lý, với mức 3 triệu đồng đến 16 triệu đồng/suất.

TP cũng hỗ trợ tiền ăn trong ngày tết cho 7.449 đối tượng và cán bộ các trung tâm nuôi dưỡng, chữa trị bệnh, hướng nghiệp giáo dục tập trung do ngành LĐTB&XH, Công an, Y tế và thanh niên quản lý, với mức 200.000 đồng và 100.000 đồng/người. Tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tặng 60 suất quà cho đối tượng người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã 02 suất quà, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng.

Ngoài quà của TP, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết.

Đọc thêm