Hà Nội: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội là địa phương duy nhất của cả nước có Đảng ủy Khối doanh nghiệp của các quận/huyện/thị ủy. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - bằng cả ngoại ngữ - là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thành lập mới 56 tổ chức đảng

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2020-2025” (Nghị quyết số 09) trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phó Bí Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo TP, các Ban Đảng Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch năm 2023 gắn với các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 67 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy đã tập trung công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp; các cấp ủy đã thực hiện khảo sát sâu 441 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Qua khảo sát, có 75 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, 16 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chủ doanh nghiệp chưa có ý muốn thành lập tổ chức đảng, 78 doanh nghiệp có từ 1 - 2 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn TP Hà Nội đã thành lập mới 56/69 tổ chức đảng (đạt 81.2%), kết nạp mới 356/454 đảng viên (đạt 78,4%) với 2 đảng viên là Chủ doanh nghiệp.

Trong đó, một số đơn vị thành lập tổ chức đảng đạt kết quả tốt như Tây Hồ (2/1 chỉ tiêu), Hai Bà Trưng (4/3 chỉ tiêu), Thanh Xuân (4/3 chỉ tiêu), Đống Đa (5/3 chỉ tiêu), Hoàng Mai (4/4 chỉ tiêu).

Các tổ chức chính trị - xã hội đã thành lập được 266/480 tổ chức đoàn thể, với 13.510/24.320 đoàn viên, hội viên.

Trong đó, công đoàn các cấp đã thành lập được 174/300 tổ chức công đoàn (đạt 58%) với 10.323/20.000 đoàn viên (đạt 51,6%). Đoàn thanh niên các cấp đã thành lập được 92/180 tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên (đạt 51,1%) với 3.187/4.320 đoàn viên, hội viên (đạt 73,7%).

Chia sẻ tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, sau 11 năm kể từ khi được thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã có 85 chi bộ với 850 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Khối đã quyết định thành lập 4 chi bộ với 21 đảng viên, chiếm 133,33% chỉ tiêu đã đăng ký với Thành ủy.

Bà Bùi Huyền Mai cho biết, để đạt được những kết quả đó, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận chủ động cử cán bộ xuống khảo sát, đánh giá tình hình số lượng lao động, quan tâm vận động các chủ doanh nghiệp.

Đồng thời, quận thực hiện tốt việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, được gắn kết giữa công tác Đảng với hoạt động phát triển sản xuất của doanh nghiệp.

Hình thức sinh hoạt được đổi mới với hai hình thức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện để các chi bộ doanh nghiệp có đảng viên làm việc phân tán có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan chia sẻ, để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thường xuyên hướng dẫn nội dung, phương pháp hoạt động của các tổ chức Đảng cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh từng doanh nghiệp…

Mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá cao những mô hình, cách làm hay của các đơn vị, địa phương cũng như những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý, mục tiêu chính không chỉ là thành lập tổ chức đảng, mà cần sự hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giúp doanh nghiệp, người lao động thấy được việc đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cũng nhấn mạnh, cán bộ làm công tác tuyên truyền phải hiểu sâu, hiểu rõ việc đảm bảo toàn diện các hoạt động đều được Đảng lãnh đạo với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với sự say mê tâm huyết, cán bộ tuyên truyền cần được trang bị các mô hình, kết quả cụ thể làm minh chứng về hiệu quả của chủ trương này.

"Cuối cùng là phải xác định tinh thần thái độ phục vụ doanh nghiệp; tăng cường đặt hàng các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động. Đồng thời, trong cách làm cần tập trung vào trọng yếu, trọng điểm để dồn lực thực hiện, từ đó lan tỏa sang các khu vực khác. Đặc biệt, người đứng đầu địa bàn phải có tầm nhìn rộng, có hoạt động truyền cảm hứng...", Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, dù chịu nhiều tác động do khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như toàn cầu, nhưng TP vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; an sinh xã hội được bảo đảm; qua đó, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Đối với công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Ban Chỉ đạo TP, các Ban Đảng Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 09 một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý một số vấn đề như nhận thức của các đơn vị về Nghị quyết 09 có chuyển biến nhưng không đồng đều.

Dù TP không giao chỉ tiêu, nhưng việc thành lập mới tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ đảng viên là chủ doanh nghiệp còn thấp.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hà Nội là địa phương duy nhất của cả nước có Đảng ủy Khối doanh nghiệp của các quận/huyện/thị ủy. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - bằng cả ngoại ngữ - là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

“Chúng ta cần chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên trực tiếp, đối thoại cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn khi gặp khó khăn. Để qua đó các doanh nghiệp hiểu rõ vai trò, vị thế của một doanh nghiệp khi có tổ chức Đảng hoạt động”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nhất trí với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về việc thực hiện Nghị quyết 09, qua đó, góp phần lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội thông qua các doanh nghiệp.

Trong đó, các đơn vị cần mở các lớp đào tạo, tập huấn về công tác phát triển Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết 09 bằng nhiều hình thức khác nhau để các doanh nghiệp hiểu được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng.

Về phía TP cũng như các đơn vị, cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp; xây dựng các thiết chế văn hóa - xã hội tại các khu công nghiệp tập trung đông công nhân sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, trong tháng 10 tới, TP sẽ biểu dương các chủ doanh nghiệp là đảng viên, các đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của TP.

Đọc thêm