Hà Nội: Duyệt nội dung công tác phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

(PLVN) - Chiều 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đến kiểm tra công tác chuẩn bị và duyệt các nội dung công tác phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi duyệt, các Ủy viên Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị TP theo phân công đã tiến hành công tác kiểm tra, rà soát kế hoạch, diễn tập thực hiện các nhiệm vụ phục vụ, tổ chức Đại hội như công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức giao thông; công tác hậu cần phục vụ, đón tiếp khách mời, đại biểu; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác trang trí, khánh tiết; công tác phục vụ báo chí, tuyên truyền; nội dung, chương trình Đại hội...

Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của các cấp, các ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân tham gia công tác chuẩn bị, phục vụ, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; mà còn là nơi gửi trọn niềm tin, khát khao, hy vọng về tương lai phát triển của Thủ đô - Trái tim của cả nước.

Do đó, lãnh đạo TP đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được phân công phục vụ, tham gia tổ chức đại hội nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm tiếp tục rà soát thường xuyên, đánh giá kỹ từng kế hoạch, từng nhiệm vụ, từng phần việc phục vụ trước, trong và sau Đại hội; bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP thực sự là ngày hội của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô. 

Đọc thêm