Hà Nội sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Tân Sửu

(PLVN) - Các chợ hoa Xuân của Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2021 được tổ chức trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ.
Hà Nội sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Tân Sửu

Sở Công Thương Hà Nội cho biết TP Hà Nội sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian hoạt động của các điểm chợ hoa là từ ngày 22/1/2021 đến 20 giờ ngày 11/2/2021.

Cụ thể, tại quận Hoàn Kiếm (1 điểm tại các phố Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng). Quận Hai Bà Trưng (2 điểm tại khu đất trong khuôn viên Công viên Thống Nhất phía cổng phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du và khu đất trong Công viên Tuổi trẻ, phía cổng phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn).

Khu vực quận Cầu Giấy có 10 điểm; quận Đống Đa 1 điểm; quận Thanh Xuân 3 điểm; quận Hà Đông 10 điểm; quận Hoàng Mai 1 điểm; quận Bắc Từ Liêm 6 điểm; quận Nam Từ Liêm 1 điểm; quận Long Biên 7 điểm; quận Tây Hồ 7 điểm…

Sản phẩm trưng bày gồm các loại cây cảnh, hoa, quả; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

Sở Công Thương lưu ý, tham gia chợ hoa Xuân, người dân vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm