Hà Nội: Khắc phục tình trạng lơ là, chủ quan trong chống dịch

(PLVN) - Ngày 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) tiến hành Hội nghị lần thứ 25 nhằm xem xét, thảo luận, thông qua các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là diễn ra Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhất là lây nhiễm trong cộng đồng do chưa truy vết được nguồn lây F0, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Hà Nội yêu cầu kích hoạt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như trong giai đoạn trước, trước hết cần kích hoạt lại tinh thần và nhận thức từ trong hệ thống chính trị, từ lãnh đạo tới cán bộ, công chức và lan tỏa tới Nhân dân.

Ông Huệ cũng chỉ đạo tiếp tục triển khai thật tốt công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, khắc phục tình trạng lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác này; tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Bí thư Hà Nội đặc biệt yêu cầu các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, không để lây nhiễm chéo; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan từ cơ sở y tế…

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Tiểu ban văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP hoàn thiện toàn bộ Văn kiện đại hội XVII Đảng bộ TP trước ngày 30/8/2020 để báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị theo quy định. Tiểu ban nhân sự thực hiện quy trình nhân sự đảng bộ TP, hoàn thành trong tháng 8/2020. 

Đọc thêm