Hà Nội lưu giữ 1.000 vật phẩm gửi tới ngàn năm sau

Hà Nội vừa giới thiệu khu lưu giữ và thiết bị lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau” chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những vật phẩm này có kích thước nhỏ gọn, không quá 1.000cm3, mang đặc trưng của từng vùng, miền Tổ quốc, giúp các thế hệ mai sau thấy được tinh hoa văn hóa và trình độ khoa học, công nghệ của đất nước, về một thời điểm đáng nhớ của Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 tuổi.

Hà Nội vừa giới thiệu khu lưu giữ và thiết bị lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau” chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những vật phẩm này có kích thước nhỏ gọn, không quá 1.000cm3, mang đặc trưng của từng vùng, miền Tổ quốc, giúp các thế hệ mai sau thấy được tinh hoa văn hóa và trình độ khoa học, công nghệ của đất nước, về một thời điểm đáng nhớ của Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 tuổi.

1.000 vật phẩm được chọn đưa vào lưu giữ gồm 63 vật phẩm đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất. Các hiện vật sẽ được lưu giữ trong bình bảo quản dung tích 1.000 lít, làm bằng chất liệu có độ bền cao do người dân Seoul (Hàn Quốc) tặng cho Hà Nội nhân dịp Đại lễ. Khu vực lưu giữ hiện vật “Gửi tới mai sau” có hình dáng tựa bông hoa sen, rộng 1.000m2, nằm trong khu trưng bày Bảo tàng Hà Nội. 1.000 hiện vật sẽ được chôn dưới lòng đất vào ngày 9-10-2010 và được mở ra sau 1.000 năm.

(Theo Hà nội mới)

Đọc thêm