Hà Tĩnh: Lái xe gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế lĩnh 4 năm tù giam

(PLO) - Ngày 25/10, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm, và tuyên phạt 4 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện an toàn giao thông đường bộ”.

Ngày 25/10, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định) và tuyên phạt4 năm tù giamvề tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện an toàn giao thông đường bộ”.
Bị cáo Trần Văn Lợi tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Trần Văn Lợi tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Lợi có Giấy phép lái xe ô tô hạng E và được thuê lái xe ô tô chở khách giường nằm BKS: 17B - 007.02, chạy tuyến Thái Bình - Bình Phước và ngược lại. 

Khoảng 10h40 phút ngày 11/4/2017, Lợi điều khiển xe đi đến Quốc lộ 1A tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), hướng Nam - Bắc. Trên xe lúc này có tổng cộng 21 người cả nhà xe và hành khách. Thời điểm đó, đoạn đường này đang có mưa, phía trước có biển báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên bên phải và có 1 chiếc ô tô tải đang đi cùng chiều.

Phớt lờ các cảnh báo, Lợi vẫn điều khiển xe với tốc độ 75 đến 80 Km/h để vượt xe tải. Sau khi vượt lên, Lợi đánh lái cho xe chạy vào giữa đường. Do mặt đường trơn trượt, gồ ghề, xe bị láng, không làm chủ được tay lái nên xe khách đã đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng xuống đường gây tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 phụ xe và 1 hành khách trên xe tử vong; hai người khác bị tổn hại sức khỏe tổng tỉ lệ 64%; xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng, thiệt hại về tài sản gần 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết, nhân thân đối với bị cáo, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Lợi 4 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Đọc thêm